“Huynh đệ” cùng làng, rủ nhau… trộm cắp !

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Tuấn (SN 1994) và Trần Xuân Thảo (SN 1995), đều trú tại xã Phúc Trạch (Hương Khê) về tội trộm cắp tài sản.

“Huynh đệ” cùng làng, rủ nhau… trộm cắp !

Trần Quốc Tuấn và Trần Xuân Thảo cùng tang vật các vụ trộm

“Huynh đệ” cùng làng, rủ nhau… trộm cắp !

Trước đó, vào ngày 8-9/6/2018, chị Lê Thị Thể (trú tại thôn 6, xã Gia Phố) và chị Lê Thị Hải Yến (trú tại thôn 4, xã Phúc Trạch, Hương Khê) trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu SONY VAIO; 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO (tổng trị giá hơn 30 triệu đồng).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng tổ chức điều tra, soát xét các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng Trần Quốc Tuấn và Trần Xuân Thảo là thủ phạm của các vụ trộm nói trên.

Được biết, Trần Xuân Thảo đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Trần Quốc Tuấn đã từng bị áp dụng biện xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. Sau khi trở về địa phương, các đối tượng này không tu chí làm ăn, rủ nhau trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast