Mẫu thuẫn ở quán trà, thanh niên làng ở Hà Tĩnh dùng dao đâm đối phương trọng thương

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt Nguyễn Công Danh (SN 1999, trú thôn Đồng Hòa, xã Tân Dân, Đức Thọ) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mẫu thuẫn ở quán trà, thanh niên làng ở Hà Tĩnh dùng dao đâm đối phương trọng thương

Chiều nay (16/9), TAND huyện Vũ Quang mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Công Danh về tội cố ý gây thương tích.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18/5/2020, tại khu vực quán Sunny Tea thuộc thôn 2, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang xảy ra xô xát, Nguyễn Ngọc Trương Khánh (SN 1995), Trần Phi Hiệp (SN 1996, cùng trú xã Đức Hương) đã dùng thắt lưng đánh Nguyễn Công Danh.

Nguyễn Công Danh dùng dao mang sẵn từ trước chém vào phía trên các ngón bàn tay trái của Khánh gây xước da và 1 nhát vào trán Trần Phi Hiệp.

Sau khi bị chém, Trần Phi Hiệp lao vào ôm cổ Danh ghì mặt Danh hướng xuống đường và dùng răng cắn vào tai trái Danh thì bị đối phương dùng dao đâm 1 nhát vào phần bụng bên trái.

Hậu quả, Hiêp bị thương nặng phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang, sau đó chuyển ra Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Kết quả giám định, Hiệp bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 33%.

Tại phiên tòa, xét thấy phía gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên TAND huyện Vũ Quang đã tuyên phạt Nguyễn Công Danh 30 tháng tù giam.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast