Cảnh giác với tội phạm trộm cắp trong dịp tết

(Baohatinh.vn) - Dù lực lượng công an đã vào cuộc rất tích cực và ý thức phòng chống của người dân đã nâng lên nhưng tình hình trộm cắp vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Càng gần Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, hoạt động của loại tội phạm này càng diễn biến phức tạp...

canh giac voi toi pham trom cap trong dip tet

Hai “đạo chích” Nghiêm Lê Tuấn Anh và Phan Văn Biển cùng tang vật tại cơ quan Công an huyện Đức Thọ.

Trung tá Nguyễn Mạnh Tường - Đội trưởng Đội án xâm phạm sở hữu (Phòng Cảnh sát hình sự - PC45, Công an tỉnh) cho hay: Do lực lượng chức năng tập trung vào cuộc quyết liệt nên tình hình trộm cắp tài sản có giá trị lớn trên địa bàn trong nửa tháng qua đã giảm nhiều so với trước. Đặc biệt, mới đây, Phòng PC45 đã phối hợp với Công an huyện Can Lộc xác lập và đấu tranh thắng lợi chuyên án TC1216. Qua đó, bắt giữ 2 đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn là Đỗ Xuân Thủy ở xã Kim Lộc và Nguyễn Hữu Lực ở xã Sơn Lộc, thu giữ 8 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện nay, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đang tích cực phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn ngừa...

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, dù triển khai chưa lâu nhưng đến thời điểm này đã có nhiều vụ việc được lực lượng công an các địa phương và quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ.

Trong số đó có thể kể đến vụ: Công an Nghi Xuân bắt Cao Xuân Hoàng (SN 1992) ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) là đối tượng đang bị truy nã về cướp tài sản khi tên này đến địa bàn trộm cắp tài sản trị giá 7 triệu đồng; Công an Hương Sơn bắt đối tượng Võ Thị Xuân (SN 1961, ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh), khi thị giở chiêu “2 ngón” ăn cắp ví da chứa gần 2,2 triệu đồng; Công an Hương Khê bắt giữ đối tượng mới ra tù Trần Văn Thắng (SN 1981, ở TP Vinh) vì tội “cầm nhầm” khi y đến địa bàn bán xe máy trộm cắp được tại Nghệ An. Và đáng chú ý nhất là vào ngày 6/1, trong quá trình tuần tra, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bắt quả tang Lê Tuấn Anh (SN 1992, ở xã Tùng Ảnh, Đức Thọ) trộm xe máy và mở rộng điều tra thì y khai nhận, trong hơn 1 tháng qua đã thực hiện trót lọt 1 vụ cướp giật tài sản, 3 vụ trộm xe máy ở Hồng Lĩnh, Đức Thọ...

canh giac voi toi pham trom cap trong dip tet

Công an Nghi Xuân thực nghiệm hành vi trộm cắp của một đối tượng ở xã Cương Gián, Nghi Xuân

Ngoài những vụ việc đã được phát hiện, đối tượng trộm cắp bị bắt giữ, xử lý thì vẫn còn nhiều vụ mất trộm xẩy ra trên địa bàn đang được điều tra khám phá hoặc người bị hại không trình báo cơ quan chức năng do giá trị tài sản không nhiều. Và thực trạng trên đang khiến người dân chưa thực sự yên tâm. Ông Long, chủ nhà hàng B.K ở Lộc Hà chia sẻ: “Trong dịp tết này, lượng khách hàng ra vào quán đông, xe cộ nhiều nên nguy cơ mất cắp có thể xẩy ra bất cứ khi nào. Vì vậy, để bảo vệ tài sản cho nhà hàng và thực khách, chúng tôi không được lơ là”.

Để hạn chế tình trạng trộm cắp, giữ bình yên trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài Phòng PC45 Công an tỉnh, tại các địa bàn phức tạp như TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn..., lực lượng công an đang tập trung vào cuộc rất quyết liệt. Thiếu tá Võ Châu Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết: “Bên cạnh áp dụng biện pháp nghiệp vụ bí mật thì chúng tôi còn sử dụng nhiều biện pháp công khai để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Hiện đơn vị đang tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn thận khi cất giữ tài sản, nhất là xe máy. Đồng thời, tiến hành thông báo rộng rãi các phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm để người dân biết và nâng cao ý thức phòng ngừa. Cùng với đó là tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi phạm tội...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast