U23 Indonesia bị loại khỏi Vòng loại U23 châu Á 2022

Thất bại sau 2 lượt trận trước U23 Australia khiến U23 Indonesia bị loại khỏi vòng loại U23 châu Á 2022.

Do cả U23 Trung Quốc và U23 Brunei đều xin rút lui khỏi Vòng loại U23 châu Á 2022 nên bảng G chỉ còn đúng hai đội là U23 Indonesia và U23 Australia. AFC quyết định đưa thể thức đặc biệt cho riêng bảng đấu này. Theo đó, U23 Indonesia và U23 Australia sẽ đá hai lượt đi và về tính tổng tỷ số. Đội nào giành chiến thắng chung cuộc sẽ giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. Ngược lại, đội thua sẽ bị loại.

Ở trận lượt đi bảng G, U23 Indonesia thua chung cuộc 2-3 trước U23 Australia. Tại trận tái đấu, U23 Indonesia cũng không thể lất ngược tình thế. Sự chênh lệch về trình độ được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. U23 Australia kiểm soát hoàn toàn thế trận và có bàn mở tỷ số do công của Wood ở phút thứ 10.

U23 Indonesia bị loại khỏi Vòng loại U23 châu Á 2022

U23 Indonesia thua cả 2 lượt trước U23 Australia.

Thậm chí sau đó, U23 Australia còn có thêm nhiều cơ hội nữa để nới rộng khoảng cách về tỷ số nhưng đã không tận dụng thành công. Sau giờ nghỉ, U23 Indonesia nỗ lực đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong đã không thể có được điều mình muốn và đành chấp nhận trận thua 0-1.

Thất bại sau cả 2 lượt đi và về trước Australia, với tỷ số chung cuộc 2-4, U23 Indonesia chấp nhận việc bị loại cay đắng ở vòng loại U23 châu Á 2022.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast