Hà Tĩnh phấn đấu giải quyết dứt điểm HTX yếu kém trong tháng 6/2019

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh, diễn ra sáng 20/2.

Hà Tĩnh phấn đấu giải quyết dứt điểm HTX yếu kém trong tháng 6/2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã chủ trì hội nghị

Hà Tĩnh hiện có 3.666 tổ hợp tác, 1.367 HTX, 4 Liên hiệp HTX hoạt động nhiều lĩnh vực. Với chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển HTX từ trung ương đến địa phương và sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, năm 2018, kinh tế tập thể Hà Tĩnh đã từng bước đổi mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Hà Tĩnh phấn đấu giải quyết dứt điểm HTX yếu kém trong tháng 6/2019

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và 100 HTX trên địa bàn cùng tham gia.

Trong năm, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tham mưu, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh. Đơn vị xây dựng cửa hàng giới thiệu và trưng bày các sản phẩm của các HTX trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX, tổ hợp tác…

Hà Tĩnh phấn đấu giải quyết dứt điểm HTX yếu kém trong tháng 6/2019

Ông Phạm Văn Cảnh – Giám đốc HTX Hợp Lực (Cẩm Xuyên): Tình hình chăn nuôi lợn hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh. Đề nghị cơ quan chức năng tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kiên quyết ngăn chặn phương tiện chở con giống, thức ăn từ vùng dịch vào địa bàn…

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2020 sẽ tăng số lượng HTX, tổ hợp tác trên các lĩnh vực, đảm bảo hoạt động đúng luật, thực chất, hiệu quả, bền vững. Có trên 60% số HTX hoạt động tốt, khá; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong các HTX đến năm 2020 tăng từ 1,2 – 1,5 lần so với năm 2018; cơ bản cán bộ quản lý HTX có trình độ chuyên môn phù hợp, có kiến thức kinh tế, có khả năng và kinh nghiệm điều hành hoạt động của HTX.

Hà Tĩnh phấn đấu giải quyết dứt điểm HTX yếu kém trong tháng 6/2019

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kêu gọi xây dựng công trình "HTX với Bác Hồ" chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của khu vực kinh tế tập thể như: Công tác QLNN về kinh tế tập thể còn bất cập; HTX quy mô nhỏ, hiệu quả hoạt động của HTX còn thấp, vốn ít, liên kết yếu; trình độ đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa cao… Từ đó, nghiêm túc rút kinh nghiệm và nỗ lực khắc phục yếu kém trong thời gian tới.

Hà Tĩnh phấn đấu giải quyết dứt điểm HTX yếu kém trong tháng 6/2019

Ông Phan Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở TN&MT: Từ nay đến tháng 6/2019, Sở sẽ đánh giá những bất cập của Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND về hỗ trợ HTX môi trường để trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết

Nội dung trọng tâm được các đại biểu tham gia thảo luận là tình hình và phương án giải quyết dứt điểm các HTX hoạt động kém hiệu quả, chỉ tồn tại dưới tên gọi, thực tế không hoạt động hoặc hoạt động không đúng quy định của pháp luật...

Hà Tĩnh phấn đấu giải quyết dứt điểm HTX yếu kém trong tháng 6/2019

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho ông Trương Xuân Bính - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Minh Lộc - Chăn nuôi, tổng hợp và xây dựng (xã Cẩm Minh - Cẩm Xuyên)...

Hà Tĩnh phấn đấu giải quyết dứt điểm HTX yếu kém trong tháng 6/2019

... và trao bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh: Hà Tĩnh đã có điều chỉnh trong phát triển kinh tế tập thể, không chú trọng tăng số lượng HTX mà nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng HTX kiểu mới điển hình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Trung ương và tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ, song kinh tế tập thể Hà Tĩnh vẫn chưa phát triển tương xứng tiềm năng. Thực trạng này ngoài yếu kém của HTX thì các ngành, địa phương vào cuộc chưa quyết liệt.

Hà Tĩnh phấn đấu giải quyết dứt điểm HTX yếu kém trong tháng 6/2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tập trung rà soát, phân loại từng HTX, phấn đấu đến hết tháng 6 giải quyết dứt điểm HTX yếu kém, không đúng bản chất.

Các ngành cần quan tâm xây dựng HTX theo lĩnh vực phụ trách đạt hiệu quả; theo dõi sát sao để hỗ trợ, giám sát để HTX đi đúng đường ray, được thụ hưởng đầy đủ các chính sách. Ngoài ra, cần đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của các HTX để tạo sự phát triển bền vững…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast