Xử phạt 3 trường hợp tuổi vị thành niên tàng trữ, sử dụng pháo trái phép ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Với hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, 3 trường hợp trong độ tuổi vị thành niên ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị xử phạt hành chính và phạt cảnh cáo.

Xử phạt 3 trường hợp tuổi vị thành niên tàng trữ, sử dụng pháo trái phép ở Nghi Xuân

Quyết định xử phạt L.M.Đ với hành vi tàng trữ pháo trái phép.

UBND huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định xử phạt cảnh cáo đối với L.M.Đ (SN 2007) và phạt hành chính H.K.H (SN 2006), H.Đ.T (SN 2005) đều trú tại xã Xuân Liên về hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo của công dân về việc đêm ngày 24/12/2022, các em L.M.Đ (SN 2007), H.K.H (SN 2006), H.Đ.T (SN 2005) đều trú tại thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên có hành vi sử dụng pháo trái phép, ngày 30/12/2022, Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành làm việc với Đ., H. và T.

Quá trình làm việc, cả 3 đều thừa nhận hành vi sử dụng pháo trái phép của mình. Ngoài ra, L.M.Đ còn khai nhận bản thân còn tàng trữ một số loại pháo và tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an với khối lượng 3,3 kg.

Theo quy định tại điểm c, khoản 5 và khoản 10, Điều 8, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND huyện Nghi Xuân ra quyết định xử phạt L.M.Đ (chưa đủ 16 tuổi) hình thức cảnh cáo và tịch thu tang vật.

Đồng thời, xử phạt hành chính H.K.H, H.Đ.T mỗi trường hợp 3.750.000 đồng về hành vi sử dụng pháo trái phép theo điểm i, khoản 3, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast