Liên tiếp xảy ra TNGT nghiêm trọng, Hà Tĩnh triển khai các giải pháp cấp bách

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông ở Hà Tĩnh diễn biến khá phức tạp khi liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn dẫn tới chết người.

Video: Vụ va chạm giữa ô tô tải và xe máy trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh đoạn qua tổ dân phố 15, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà làm 1 người tử vong.

Chắc hẳn nhiều người chưa quên vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra cách đây gần một tuần giữa ô tô tải BKS 89H - 011.16 với xe máy BKS 38H9 – 0799 tại ngã tư giữa QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với tuyến đường 19/8, đoạn qua tổ dân phố 15, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

Sau cú va chạm mạnh, người đi xe máy - ông L.V.D. (SN 1969, trú TDP 15, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) bị xe tải hất ra xa nhiều mét dẫn tới bị thương nặng. Nạn nhân dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Liên tiếp xảy ra TNGT nghiêm trọng, Hà Tĩnh triển khai các giải pháp cấp bách

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong.

Khu vực ngã tư nơi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng dẫn tới chết người nêu trên có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, nhất là trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với các loại xe tải, xe khách, container. Trong khi đó, tầm quan sát của người dân di chuyển trên đường 19/8 tới nút giao bị hạn chế do nhà dân, cây cối che khuất.

Video: Tiềm ẩn TNGT tại nút giao giữa QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường 19/8 đoạn qua TDP15, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà

Nguy hiểm là vậy, nhưng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) ở ngã tư này còn chưa đồng bộ khi chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, biển báo giới hạn tốc độ, vạch sơn kẻ đường cũng bị mờ. Thế nên, khi di chuyển qua nút giao, chỉ cần người tham gia giao thông không chú ý quan sát thì rất dễ xảy ra các sự cố đáng tiếc.

Liên tiếp xảy ra TNGT nghiêm trọng, Hà Tĩnh triển khai các giải pháp cấp bách

Xe container mất lái, tông vào vách núi khiến tài xế tử vong trên QL8 đoạn qua thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.

Theo tìm hiểu, trong 10 ngày gần đây (từ 4 - 13/4), trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra ít nhất 5 vụ TNGT, trong đó có 4 vụ nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Riêng trong ngày 13/4, ngoài vụ TNGT trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh khiến ông L.V.D. tử vong, còn xảy ra 2 vụ TNGT khác khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, vụ xe container mất lái, đâm vào vách núi lúc 13h khi di chuyển trên QL8 đoạn qua thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn khiến tài xế N.H.H. (SN 1977, ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) tử vong và vụ TNGT giữa xe tải 88H - 010.40 với xe máy 38K1 - 143.92 trên QL1 đoạn qua xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh làm 2 người đi xe máy là chị H.T.L tử vong tại chỗ, chị N.T.H (cùng trú thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Khang) bị thương nặng.

Liên tiếp xảy ra TNGT nghiêm trọng, Hà Tĩnh triển khai các giải pháp cấp bách

Xe tải tông ô tô 7 chỗ đang chờ đèn đỏ xảy ra ngày 3/4 trên QL1 đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh, từ 15/3 tới 14/4, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng khiến 8 người tử vong, 4 người khác bị thương. So với tháng trước (tháng 3/2022) thì số vụ TNGT trong tháng 4 tăng 6 vụ (tăng 200%), tăng 7 người chết (tăng 700%) và tăng 3 người bị thương (tăng 300%).

Các địa phương có số người chết TNGT tăng trong tháng 4 là: huyện Thạch Hà tăng 3 người chết, TX Hồng Lĩnh tăng 2 người chết, huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Lộc Hà cùng tăng 1 người chết.

Liên tiếp xảy ra TNGT nghiêm trọng, Hà Tĩnh triển khai các giải pháp cấp bách

Nút giao trên QL1 đoạn qua xã Kỳ Đồng - lối dẫn vào Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Bên cạnh cơ sở hạ tầng giao thông còn hạn chế, lượng phương tiện cơ giới đường bộ gia tăng, theo Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân: “Nguyên nhân dẫn tới các vụ TNGT trong thời gian qua phần lớn xuất phát từ lỗi của người tham gia giao thông như: chuyển hướng sai quy định, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, thiếu chú ý quan sát...”.

Liên tiếp xảy ra TNGT nghiêm trọng, Hà Tĩnh triển khai các giải pháp cấp bách

Ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân vẫn chưa cao. Trong ảnh: Người đàn ông ngồi ở phần thùng xe tải di chuyển trên QL1 đoạn qua xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho rằng, hiện nay, nhiều người tham gia giao thông còn vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; vi phạm nồng độ cồn; phóng nhanh, vượt ẩu; thiếu chú ý quan sát khi băng qua đường… Cùng đó là tình tình trạng: xe tải có dấu hiệu cơi nới kích thước thành thùng, chở quá khổ, quá tải vẫn còn tái diễn; người dân lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ, thả rông trâu bò, tập kết rác thải, vật liệu xây dựng trái phép xảy ra ở nhiều nơi.

Liên tiếp xảy ra TNGT nghiêm trọng, Hà Tĩnh triển khai các giải pháp cấp bách

Công an huyện Thạch Hà kiểm tra tải trọng phương tiện lưu thông ở các tuyến trên địa bàn.

Trước những diễn biến phức tạp về trật tự ATGT, các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đang yêu cầu các đơn vị, địa phương, ngành chức năng, nhất là lực lượng CSGT, triển khai các giải pháp cấp bách kéo giảm TNGT.

Liên tiếp xảy ra TNGT nghiêm trọng, Hà Tĩnh triển khai các giải pháp cấp bách

Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ, buôn bán, kinh doanh vẫn còn tái diễn ở nhiều địa phương.

Theo đó, các lực lượng tăng cường triển khai các giải pháp, tập trung vào công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, rơi vãi; tổ chức tuần tra đảm bảo hành lang ATGT trên tất cả các tuyến, đặc biệt là trên một số tuyến thường xảy ra TNGT. Rà soát, phân loại các điểm giao cắt với đường bộ để có các giải pháp khắc phục, ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn, không để hình thành các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn về ATGT...

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast