Học viện Quốc phòng tọa đàm công tác QP-QS địa phương tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 6/6, đoàn cán bộ giảng viên, học viên lớp đào tạo cao cấp quân sự địa phương khóa 38 do Thiếu tướng Lê Xuân Thành - Cục trưởng Cục huấn luyện (Học viện Quốc phòng) dẫn đầu tổ chức tọa đàm về công tác quốc phòng - quân sự địa phương tại Bộ CHQS tỉnh.

Học viện Quốc phòng tọa đàm công tác QP-QS địa phương tại Hà Tĩnh

Thiếu tướng Lê Xuân Thành - Cục trưởng Cục huấn luyện đặt vấn đề tại buổi tọa đàm

Thay mặt lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, công tác quân sự, quốc phòng địa phương cùng kết quả xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng – an ninh của các địa phương.

Học viện Quốc phòng tọa đàm công tác QP-QS địa phương tại Hà Tĩnh

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với công an, biên phòng tỉnh chủ động xây dựng các đề án, kế hoạch, tham mưu tích cự, hiệu quả cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhờ đó kinh tế - xã hội ngày một phát triển, góp phần củng cố niềm tin cho nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Học viện Quốc phòng tọa đàm công tác QP-QS địa phương tại Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tóm tắt tình hình an ninh, chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thông qua kế hoạch tác chiến phòng thủ của đơn vị.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, học viên lớp đào tạo cao cấp quân sự địa phương khóa 38 - Học viện Quốc phòng đã trao đổi, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương của tỉnh và các địa phương cơ sở; công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng.

Học viện Quốc phòng tọa đàm công tác QP-QS địa phương tại Hà Tĩnh

Thành viên trong đoàn tìm hiểu các vấn đề liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Đặc biệt là những kinh nghiệm xây dựng thế trận quân sự, quốc phòng, khu vực phòng thủ tỉnh; xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu (ATLC – SSCĐ), hiệu quả phối hợp nghị định 77 của Chính phủ; công tác xây dựng các công trình quốc phòng, khu vực phòng thủ, công tác xây dựng, tổ chức biên chế lực lượng, đặc biệt là là lực lượng dân quân, tự về nòng cốt, dân quân biển....

Bên cạnh đó, đoàn công tác còn quan tâm đến công tác tôn giáo, chính sách, hậu phương quân đội, nhiệm vụ tuyển giao quân cũng như công tác giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới...

Học viện Quốc phòng tọa đàm công tác QP-QS địa phương tại Hà Tĩnh

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao đổi kinh nghiệm một số vấn đề mà các học viên đề cập.

Buổi tọa đàm đã cung cấp nhiều thông tin quý báu cũng như những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho cán bộ, học viên của Học viện Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố nền quốc phòng - an ninh vững chắc, từ đó làm cơ sở để các học viên bổ sung những kiến thức thực tế, đúc rút những kinh nghiệm quý báu, vận dụng linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất.

Được biết chuyến công tác lần này, đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng còn tham quan một số địa danh và cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast