Chỉ có thể là vì trời nắng nóng

Nắng nóng kéo dài những ngày qua khiến già trẻ, trai gái đều mệt nhoài. Khi ra đường, ai cũng trang bị đầy đủ ’thiết bị’ chống nắng từ đầu đến chân, nhưng khi vừa bước chân về đến nhà là chỉ muốn ’bung lụa’, cởi hết những gì có thể cởi ở trên người cho da dẻ được thông thoáng.

chi co the la vi troi nang nong

Ai bảo chỉ có trẻ mới nóng, mới "bung lụa"?, còn già thì không?

chi co the la vi troi nang nong

Nắng nóng như thế này chỉ ước lúc nào cũng được ngâm mình trong nước.

chi co the la vi troi nang nong

"Chịu nóng chút đi, hết mùa hè này sẽ có điều hòa thôi".

chi co the la vi troi nang nong

Chàng trai chấp nhận ướt quần còn hơn là phải chịu bỏng rát mông.

chi co the la vi troi nang nong

Còn 2 anh chàng này, thay vì ướt quần thì ướt đầu và chân thôi.

chi co the la vi troi nang nong

Ai nói giấc ngủ là hình bóng của cái chết, không còn biết gì hết? Chàng trai này vẫn cảm nhận cái nóng cháy da cháy thịt rõ mồn một đó lúc ngủ này.

chi co the la vi troi nang nong

Chẳng có điều hòa thì cho đá lạnh vào chậu thành phòng ướp lạnh dùng tạm vậy, cũng mát mà tiết kiệm tiền điện.

chi co the la vi troi nang nong

Giày chống nóng hiệu quả nhất cho những ngày nóng như biển lửa là đây.

chi co the la vi troi nang nong

Nóng như thế này thì làm sao phải mặc? Những gì cởi được là cởi hết.

chi co the la vi troi nang nong

Kiểu mặc áo che nắng "có một không hai" trên phố.

chi co the la vi troi nang nong

Quyết không để một milimet da nào tiếp xúc với nắng

chi co the la vi troi nang nong

Ngồi trong ô tô sang chảnh có mái che cũng đeo găng tay, mặc áo, mũ chống nắng chẳng khác gì những người đi xe "mui trần".

chi co the la vi troi nang nong

Nắng quá mà, thời trang cũng phải theo kịp thời tiết

chi co the la vi troi nang nong

Phải 2 lớp chống nóng như thế này thì mới sống được qua những ngày nắng.

Theo afamily

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast