Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Hà Giang

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468 tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Hà Giang

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dẫn đầu và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu đến dâng hương tại Đài hương 468.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Hà Giang

Đài hương 468 tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tại đây vẫn còn có hơn 2.000 liệt sĩ đang nằm lại trên chiến trường xưa.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Hà Giang

Đoàn nghe giới thiệu về những trận đánh và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ khi chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên cương

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Hà Giang

Tiếp đó, đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên - nơi yên nghỉ hơn 1.700 liệt sỹ và 1 mộ liệt sỹ tập thể đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên giai đoạn 1979 – 1989. Các liệt sỹ thuộc 32 tỉnh, thành từ Bình Trị Thiên trở ra, trong đó có mộ 34 liệt sỹ người Hà Tĩnh đang yên nghỉ nơi đây. Nhiều ngôi mộ hiện vẫn chưa có tên liệt sĩ.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Hà Giang

...

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Hà Giang

Do tính chất ác liệt của cuộc chiến và địa hình núi cao, thung sâu, đạn pháo cày xới địa hình, địa vật thay đổi, vì thế trên tuyến biên giới huyện Vị Xuyên ước tính còn hàng ngàn liệt sỹ chưa được tìm thấy, chưa thể quy tập, cất bốc hài cốt các anh trở về với quê hương, đồng đội.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Hà Giang

Các liệt sỹ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên thuộc 32 tỉnh, thành từ Bình Trị Thiên trở ra, trong đó có mộ 34 liệt sỹ người Hà Tĩnh đang yên nghỉ nơi đây.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Hà Giang

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn dâng vòng hoa, thắp nén hương thơm để tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với các liệt sỹ. Xin nguyện chung sức, đồng lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của các anh, nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tin liên quan:

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast