Xử lý vi phạm hành lang ATGT ở Hương Sơn: "Bắt cóc bỏ đĩa"!

(Baohatinh.vn) - Chợ vẫn họp giữa đường, hành lang nhiều tuyến vẫn đang bị lấn chiếm, nhiều trường hợp vi phạm chưa được xử lý dứt điểm, nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn trên các tuyến đường ở Hương Sơn.

Xử lý vi phạm hành lang ATGT ở Hương Sơn: “Bắt cóc bỏ đĩa”!

Tình trạng lộn xộn do họp chợ giữa đường trước cổng chợ thị trấn Phố Châu

Theo thông tin từ UBND huyện Hương Sơn, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã rà soát, lập danh sách 746 hộ vi phạm hành lang an toàn đường bộ; tiến hành xử lý, giải tỏa 248 trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, các lực lượng còn phối hợp với Hạt Giao thông 4, Hạt Giao thông 5 và Hạt Quản lý đường bộ Phố Châu rà soát các trường hợp vi phạm trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn, lập biên bản giao cho các địa phương xử lý 8 trường hợp...

Ông Trần Bình Thân - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: UBND huyện đã và đang yêu cầu các phòng, ngành chức năng, chính quyền các địa phương chủ động phối với đơn vị quản lý đường bộ để rà soát các trường hợp vi phạm, nhất là trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 8A, đồng thời sớm có phương án chấn chỉnh vấn đề này một cách triệt để nhất.

Xử lý vi phạm hành lang ATGT ở Hương Sơn: “Bắt cóc bỏ đĩa”!

Bất chấp nguy hiểm từ những đoàn xe siêu trường, siêu trọng thường xuyên chạy trên Quốc Lộ 8A, người dân thị trấn Tây Sơn vẫn vô tư “làm” chợ tạm trên lòng, lề đường

Sự vào cuộc trên là cần thiết, nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ để răn đe, chấn chỉnh tình hình vi phạm. Thực tế cũng đã cho thấy, sau nhiều đợt ra quân giải tỏa, nhưng hành lang ATGT ở quốc lộ 8A đoạn đi qua các tổ dân phố 1, 2, 12 của thị trấn Phố Châu vẫn chẳng có gì chuyển biến. Các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, quán ăn và nhiều mặt hàng khác vẫn vô tư lấn chiếm lòng, lề đường. Người bán, người mua ngang nhiên dừng đỗ phương tiện, bốc xếp hàng hóa trên lòng đường quốc lộ...

Điều tương tự cũng đang diễn ra ở nhiều nơi trên quốc lộ 8A đoạn qua các xã Sơn Diệm, Sơn Tây, thị trấn Tây Sơn, Sơn Kim 1 và nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ khác ở Hương Sơn. Nhiều khu chợ tự phát cũng được hình thành và đang hoạt động bất chấp sự ngăn cấm của cơ quan chức năng. Đặc biệt, có nhiều chợ lớn được quy hoạch khá khang trang, rộng rãi, nhưng tiểu thương và người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, mua bán hàng hóa ngay trên lòng, lề đường, trong đó, điển hình là chợ thị trấn Phố Châu...

Xử lý vi phạm hành lang ATGT ở Hương Sơn: “Bắt cóc bỏ đĩa”!

Các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, ăn uống ở tổ dân phố 1, thị trấn Phố Châu ngang nhiên lấn chiếm lề đường và hành lang ATGT để kinh doanh

Trong nhiều diễn đàn có liên quan, các phòng ngành chức năng ở Hương Sơn đã thẳng thắn nhìn nhận, tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng lề đường, họp chợ trên đường chưa được xử lý triệt để. Để giải quyết tình trạng này, đã nhiều lần, UBND huyện Hương Sơn chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng tập trung ra quân giải tỏa, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Xem ra việc xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông ở Hương Sơn chẳng khác “bắt cóc bỏ dĩa”!.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast