Triệt phá vụ vận chuyển 3 tạ pháo từ Lào qua Cầu Treo

(Baohatinh.vn) - 2 đối tượng dù biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn đồng ý chở thuê pháo từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

triet pha vu van chuyen 3 ta phao tu lao qua cau treo

Thủ đoạn cất dấu pháo dưới gầm xe bị "lật tẩy"

Vào lúc 18h ngày 20/1, tại luồng nhập cảnh Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã chủ trì phối hợp với Phòng Phòng Chống tội phạm ma túy - BĐBP Hà Tĩnh, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt giữ xe tải biển kiểm soát Lào UF-2628 cùng tài xế Nguyễn Thức Cường (sinh 1987, trú tại Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An) và phụ xe Nguyễn Đình Thắng (sinh 1980, trú tại Quán Hành, Nghi Lộc - Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển một lượng pháo lớn từ Lào về Việt Nam.

triet pha vu van chuyen 3 ta phao tu lao qua cau treo

300kg pháo cùng 2 đối tượng bị bắt giữ

Tại hiện trường, lực lượng phối hợp đã phát hiện bên dưới gầm xe có 32 hộp các tông, được bọc kín trong túi ni lông màu đen, trong đó có 20 thùng chứa 114 hộp pháo loại 36 quả, 12 thùng chứa 59 hộp pháo loại 9 quả; tổng trọng lượng là 300 kg. Toàn bộ số pháo trên do Trung Quốc sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, số pháo trên nhận chở thuê cho chủ xe là Hồ Trọng Thành (trú tại Nghi Lộc - Nghệ An). Trước đó, xe qua Lào để chở lúa về Việt Nam nhưng đã thay đổi "nhiệm vụ" là quay sang chở pháo.

Để che giấu và qua mắt lực lượng chức năng, lợi dụng đêm tối ngày 19/1/2017, tại quán cơm Thèng Bèng, 2 đối tượng trên đã cùng với 2 người khác chia nhỏ số pháo cất dấu vào hộp thùng mì tôm, thùng bia, bên ngoài bọc túi bóng màu đen, nhét vào ngách xắc xi bên dưới gầm xe và sau đuôi xe.

Vụ việc tiếp tục được lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp cùng các lực lượng liên quan điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast