Mặt trận Tổ quốc Lộc Hà chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Phát huy tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết, MTTQ các cấp ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã cùng chính quyền vận động mọi nguồn lực phục vụ cho công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc Lộc Hà chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Với sự chung tay của MTTQ các cấp, bức tranh nông thôn mới huyện Lộc Hà đang ngày càng khởi sắc, khang trang (ảnh chụp ở thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc).

Với tinh thần đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào cuối năm nay, Ủy ban MTTQ xã Hộ Độ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho 5 đoàn thể thành viên (hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, công đoàn, hội nông dân) và 5 đồng chí trong Ban Thường vụ bám sát từng thôn, từng tổ tự quản xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Mặt trận Tổ quốc Lộc Hà chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Bà con thôn Vĩnh Phong (xã Hộ Độ) tham gia trồng thảm hoa để tạo điểm nhấn cho các tuyến đường quê.

Bà Trương Thị Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hộ Độ cho biết: “Từ đầu năm 2021, MTTQ đã cùng chính quyền huy động được 3.000 ngày công, vận động hiến 600 m2 đất vườn để mở rộng 7 tuyến đường với tổng chiều dài 1 km và 1,3 km mương thoát nước khu dân cư.

Chúng tôi cũng xóa bỏ 135 vườn tạp, di dời 51 công trình vệ sinh, chuồng trại, lắp đặt 215 công trình xử lý nước thải; chỉnh trang 160 nhà ở, nâng cấp nhiều hạng mục các trường học; xây 1.700 m bồn hàng rào xanh, làm 8 tuyến đường xanh - sạch - đẹp...".

Mặt trận Tổ quốc Lộc Hà chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Người dân ở Lộc Hà tham gia dọn vệ sinh môi trường (ảnh chụp tại xã Mai Phụ)

Tại xã Mai Phụ, dù đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao nhưng công cuộc xây dựng nông thôn mới vẫn không có điểm dừng, MTTQ tiếp tục vào cuộc cùng “nâng chất” các tiêu chí, làm cho xóm làng thêm sạch đẹp, thêm nhiều công trình ý nghĩa.

Đặc biệt, được sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp, Nhân dân thôn Đông Thắng đang nỗ lực hoàn thành công trình nhà văn hóa thông minh đầu tiên ở Lộc Hà.

Mặt trận Tổ quốc Lộc Hà chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Đồ họa một góc mô hình nhà văn hóa thông minh của thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ.

Ông Võ Văn Hiếu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mai Phụ thông tin: “Nhà văn hóa thông minh thôn Đông Thắng có tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng, số còn lại là ngân sách địa phương và huy động từ Nhân dân.

Công trình được thực hiện dựa trên việc mở rộng không gian, nâng cấp nhà văn hóa thôn trước đây. Khi hoàn thành, công trình sẽ có thư viện đọc sách, khu vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi, máy tính kết nối intetnet, có phần mềm tích hợp quản lý quá trình sản xuất, quản lý thông tin dân cư..."

Mặt trận Tổ quốc Lộc Hà chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà Nguyễn Thị Hiền kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa thông minh ở thôn Đông Thắng.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà chia sẻ: “10 năm qua, MTTQ các địa phương đã huy động Nhân dân đóng góp được 780.000 ngày công, hiến 85 km tường bao, tự nguyện đóng góp hơn 97 tỷ đồng tiền mặt; kêu gọi, gây quỹ hơn 26 tỷ đồng để giúp đỡ hộ nghèo; vận động được 41 tỷ đồng để hỗ trợ để làm 2.127 nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, gia đình có công, hộ bị ngập lụt...

Hiện nay, các cấp MTTQ ở Lộc Hà đang cùng với cấp ủy, chính quyền tập trung vào cuộc bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ để chung tay phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM cuối năm nay".

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast