Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Baohatinh.vn) - Chiều 16/10, Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức hội thảo phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi chủ trì hội thảo

Đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi nhấn mạnh: Sau gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó có sự đóng góp to lớn từ lực lượng các cấp hội, hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi đọc đề dẫn hội thảo

Chung sức cùng tỉnh nhà xây dựng NTM, Hội LHPN các cấp đã phát động nhiều phong trào thi đua hiệu quả như “Phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, tham gia bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng NTM”; cuộc vận động “Xây dựng 5 không, 3 sạch”...

Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng cùng dự

Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được 2.879 mô hình CLB, tổ, nhóm thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; xây dựng được 141 chi hội, 236.486 lượt hộ đạt “5 không, 3 sạch”; hỗ trợ xây dựng 583 mái ấm tình thương, sửa chữa 451 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo.

Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn Võ Thị Hương: “Xuất phát từ yếu tố đặc thù địa bàn rộng, bởi vậy trong xây dựng nhà sạch - vườn đẹp, Hội LHPN Hương Sơn đã sáng tạo cách làm xây dựng “10 hộ liền kề xanh - sạch - đẹp”. Đến nay toàn huyện đã có 86 mô hình hoạt động hiệu quả, trong đó 14 mô hình hoàn thành 12 tiêu chí, số còn lại đã đạt trên 75%”.

Toàn tỉnh cũng hỗ trợ xây dựng 4.738 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, 611 tổ hợp tác, 128 hợp tác xã; vận động 83.143 người tham gia BHYT hộ gia đình và BHYT đối với người có mức sống trung bình, 2.484 người tham gia BHXH tự nguyện;

Hỗ trợ xây dựng 28.345 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh; hỗ trợ gần 51 nghìn hộ dân cải tạo vườn tạp, 1.491 hộ xây dựng vườn mẫu...

Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên Phạm Thị Hiên tham luận nội dung phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng NTM.

Thực hiện chủ trương đỡ đầu xây dựng NTM, Hội LHPN tỉnh đã đăng ký đỡ đầu 4 xã, với tổng nguồn lực huy động hơn 2,1 tỷ đồng.

Tại hội thảo, đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm của đơn vị mình trong tuyên truyền vận động người dân xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Đó là cách làm sáng tạo của Hội LHPN Cẩm Xuyên trong vận động người dân phân loại rác thải, ủ phân vi sinh hữu cơ - sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường.

Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chị Tô Thị Hương, thành viên tổ hợp tác sản xuất bún bánh Việt Xuyên (Thạch Hà): “Để mô hình phát triển bền vững, trước hết người chủ cơ sở phải thực sự dám nghĩ, dám làm trên cơ sở biết tìm tòi, học hỏi nâng cao kiến thức, biết ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật và tranh thủ sự tư vấn của các nhà chuyên môn. Ngoài ra, cần đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình, biết xây dựng thương hiệu và liên kết trong cả quy trình sản xuất”.

Việc đa dạng hóa huy động nguồn lực thực hiện chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của Hội LHPN huyện Hương Khê.

Giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội, chị em phụ nữ trong phong trào “nhà sạch, vườn đẹp”, phòng chống rác thải nhựa của Hội LHPN Hương Sơn; cách làm hay của Hội LHPN TP Hà Tĩnh trong xây dựng tuyến đường tự quản...

Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (Sở KH&CN) Dương Thị Ngân: “Mong muốn chị em phụ nữ tiếp tục học hỏi, ứng dụng KHCN vào trong sản xuất, kinh doanh, nắm bắt thị trường để xây dựng thương hiệu, giá trị cho sản phẩm của mình. Với vai trò của mình, Trung tâm cam kết đồng hành cùng chị em trong chuyển giao ứng dụng KHCN vào tổ chức sản xuất, bảo vệ môi trường”.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển kinh tế tập thể gắn với tham gia chương trình OCOP; vai trò của phụ nữ trong giáo dục văn hóa ứng xử gia đình; giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống của gia đình, dòng họ...

Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Dương Thị Hằng: “Thời gian tới, cuộc vận động "5 không - 3 sạch" vẫn là nội dung trọng tâm, cốt lõi nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đồng thời, tiếp tục xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; giúp đỡ phụ nữ giảm nghèo".

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh biểu dương và đánh giá cao vai trò của các cán bộ, hội viên Hội phụ nữ các cấp trong tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Hà Tĩnh đang trên đà phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn tỉnh NTM, bởi vậy các cấp Hội Phụ nữ cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới”.

Đồng thời, mỗi cấp hội ở cơ sở cần tiếp tục nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào; tổ chức các hoạt động, cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu, từ hội thảo này, mỗi cấp hội cần xây dựng được kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; trong thực hiện lựa chọn nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; tích cực phối hợp nhịp nhàng với chính quyền, các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, cấp ủy để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Cũng tại hội thảo, Hội LHPN tỉnh đã vinh danh và khen thưởng 26 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Dương Thị Hằng trao tặng bằng khen cho tập thể tiêu biểu.

Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi trao tặng bằng khen cho cá nhân tiêu biểu.

Hà Tĩnh biểu dương 63 tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast