Ngang nhiên bắt trộm bò giữa ban ngày rồi thuê người chở đi tiêu thụ

(Baohatinh.vn) - Thiếu tiền trả nợ, Nguyễn Văn Ngân (SN 1980, trú xã Cẩm Thịnh - Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã ngang nhiên đến xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) bắt trộm bò giữa ban ngày, rồi thuê người chở đi tiêu thụ.

Ngang nhiên bắt trộm bò giữa ban ngày rồi thuê người chở đi tiêu thụ

Nguyễn Văn Ngân và con bò trộm của ông Lĩnh.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 19/3/2021, ông Nguyễn Xuân Lĩnh (SN 1950), trú tại thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đưa 1 con bò mẹ khoảng 2 năm tuổi và 1 con bê khoảng 1 năm tuổi ra chăn thả tại khu quy hoạch du lịch ở xã Thịnh Lộc.

Đến khoảng 12h30", ông Lĩnh ra đưa bò về thì phát hiện bò mẹ đã bị mất, dây buộc mũi bò bị cắt, còn lại con bê. Trị giá con bò bị mất khoảng 20 triệu đồng.

Đến ngày 24/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà xác định Nguyễn Văn Ngân chính là thủ phạm thực hiện vụ trộm bò nói trên khi y đang lẩn trốn tại huyện Cẩm Xuyên; thu giữ vật chứng là 1 con bò mẹ.

Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã làm rõ: ngoài vụ trộm bò tại xã Thịnh Lộc nói trên, Ngân còn thực hiện trót lọt 3 vụ trộm bò khác trên địa bàn: thành phố Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà.

Ngân khai nhận, do nhu cầu tiêu xài cá nhân nên y đã vay tín chấp trên hệ thống FE-CREDIT, tuy nhiên hiện không có đủ khả năng để thanh toán nợ nên nảy sinh hành vi trộm cắp.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Ngân về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast