Phố núi Hương Khê lần đầu có hệ thống phương tiện chữa cháy

(Baohatinh.vn) - Hệ thống, phương tiện chữa cháy tại Hương Khê (Hà Tĩnh) gồm ô tô tải thùng, bồn nước, máy bơm nước công suất 15 mã lực, vòi, hệ thống lăng phun tăng áp…

Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Hương Khê, đặc biệt tại thị trấn Hương Khê xảy ra nhiều vụ cháy, gây thiệt hại lớn cho người dân. Trong khi đó, Hương Khê là địa bàn miền núi cách xa các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp; việc tiếp cận triển khai chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp đòi hỏi nhiều thời gian.

bqbht_br_5.jpg
UBND thị trấn Hương Khê vừa phối hợp với các cơ quan liên quan ra mắt mô hình “Hệ thống, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” và công bố quyết định thành lập “Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xung kích".

Do đó, UBND thị trấn Hương Khê vừa phối hợp với các cơ quan liên quan ra mắt mô hình “Hệ thống phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” và công bố quyết định thành lập “Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xung kích thị trấn Hương Khê”.

Việc xây dựng và thành lập mô hình có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, nhằm phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Từ đó, góp phần kịp thời khống chế, dập tắt các đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và các vùng lân cận.

bqbht_br_4.jpg
Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xung kích diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giả định nhằm đánh giá khả năng vận hành, xử lý.

Mô hình gồm có phương tiện vận chuyển là xe ô tô tải thùng đảm bảo để chuyên chở thiết bị chữa cháy hoạt động; hệ thống bồn nước dung tích 2.000 lít được treo thường trực trên hệ thống giá đỡ và palăng xích kéo tay kết hợp cáp mềm (bố trí tại trụ sở Công an thị trấn Hương Khê). Cùng đó là các phương tiện, thiết bị phục vụ chữa cháy như máy bơm nước công suất 15 mã lực, hệ thống vòi, lăng phun tăng áp. Ngoài ra còn có các công cụ khác như thang, búa tạ, xà cạy, kìm cộng lực, bình chữa cháy…

bqbht_br_1.jpg
Việc xây dựng và thành lập mô hình có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, nhằm phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khi có cháy, nổ xảy ra, UBND thị trấn sẽ chỉ đạo tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xung kích điều lực lượng, phương tiện tiếp cận, triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài sản kịp thời. Quá trình vận hành hệ thống sử dụng tối thiểu 5 đội viên để thực hiện các thao tác, đội hình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Bên cạnh xây dựng mô hình, thời gian vừa qua, lực lượng công an địa phương cũng đã tích cực tham mưu triển khai duy trì, mở rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, kêu gọi 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, tích cực tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 100% thành viên hộ gia đình.

Video: diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giả định nhằm đánh giá khả năng vận hành, xử lý của tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xung kích.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Hà Tĩnh siết chặt việc vận chuyển cát trên sông

Hà Tĩnh siết chặt việc vận chuyển cát trên sông

Trước tình trạng khai thác và vận chuyển cát, sỏi trên sông có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, thời gian qua Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Lật thuyền thúng, 1 ngư dân tử vong

Lật thuyền thúng, 1 ngư dân tử vong

Khi đang vào bờ thì chiếc thuyền thúng của 2 ngư dân ở phường Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị sóng lớn đánh lật úp khiến một người tử vong.
Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Một tin nhắn nhầm số, một lời chào thân thiện… nhưng đằng sau có thể là một kịch bản lừa đảo. Thời gian gần đây, không ít người dân Hà Tĩnh nhận được tin nhắn kiểu "đi lạc" như vậy.