Dùng kiếm chém thầy dạy cắt tóc, lĩnh án 12 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Can Lộc hôm nay (24/7) xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Duy Hùng (SN 2000, ở xóm Vĩnh Phú, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích, quy định Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Dùng kiếm chém thầy dạy cắt tóc, lĩnh án 12 tháng tù

Bị cáo Lê Duy Hùng tại phiên tòa

Khoảng đầu tháng 2/2018, Lê Duy Hùng vào xin học nghề cắt tóc tại "Salon tóc Mr Độ", nằm trên địa bàn xã Song Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, do anh Lê Duy Độ (SN 1994, cùng ở xóm Vĩnh Phú, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc), là anh em họ với đối tượng này làm chủ.

Quá trình học và làm ở đây, giữa Hùng và anh Độ thường xảy ra mâu thuẫn. Đến cuối tháng 8/2018, Hùng về nhà nhưng thường xuyên xảy ra cãi vã, thách đố với anh Lê Duy Độ qua mạng xã hội Facebook.

Đến tối ngày 5/2/2019, tức ngày mồng một Tết Kỷ Hợi, Lê Duy Hùng gặp lại anh Lê Duy Độ ở quán Karaoke Hoàng Phú (thôn Tân Tiến, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) thì hai người tiếp tục xảy ra cãi vã và xô xát, nhưng được bàn bè can ngăn kịp thời nên không xảy ra đánh nhau.

Do vẫn còn bức xúc vì những mâu thuẫn từ trước nên Hùng đi về nhà lấy 1 thanh kiếm dài 70cm (được mua trên mạng) đi tới quán Karaoke nói trên chờ anh Độ đi ra khỏi quán để "xử".

Lúc anh Độ đi ra, Hùng cầm kiếm chém một nhát trúng vào tay trái người này, sau đó bị mọi người can ngăn nên bỏ chạy về nhà. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 tỉnh Nghệ An từ ngày 6/2/2019 đến ngày 13/2/2019 thì ra viện.

Tại bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y và giám định y khoa (Sở Y tế Hà Tĩnh) kết luận tổn thương cơ thể do Lê Duy Hùng gây ra cho anh Lê Duy Độ là 13%.

Với hành vi trên, Lê Duy Hùng bị TAND huyện Can Lộc tuyên phạt 12 tháng tù.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast