Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường cho cán bộ mặt trận 9 tỉnh

(Baohatinh.vn) - Hơn 100 cán bộ mặt trận các cấp của 9 tỉnh, thành trên cả nước tham gia hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2022 được tổ chức tại Hà Tĩnh.

Sáng 20/5, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2022.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài, đại diện Bộ TN&MT và hơn 100 cán bộ mặt trận các cấp của 9 tỉnh thành trên cả nước: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường cho cán bộ mặt trận 9 tỉnh

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài khẳng định, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề mang tính toàn cầu.

Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21, có tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh môi trường thế giới.

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường cho cán bộ mặt trận 9 tỉnh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu khai mạc hội nghị.

Ở Việt Nam, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn, có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả quan trọng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường cho cán bộ mặt trận 9 tỉnh

Cán bộ mặt trận các cấp từ 9 tỉnh, thành trên cả nước tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, nước ta vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, nhất là ở một số khu vực thành thị, nông thôn, khu công nghiệp và làng nghề; tài nguyên thiên nhiên vẫn còn bị khai thác quá mức, thiếu bền vững.

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường cho cán bộ mặt trận 9 tỉnh

Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN&MT) Trần Hồng Thái cung cấp thông tin cho hội nghị về thực trạng, giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam.

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường cho cán bộ mặt trận 9 tỉnh

Đại biểu được cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị, đại biểu đến từ 9 tỉnh, thành phố trên cả nước đã được các chuyên gia Bộ TN&MT hướng dẫn triển khai, đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 vào cuộc sống; chia sẻ thông tin về thực trạng, giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam...

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường cho cán bộ mặt trận 9 tỉnh

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền để giúp cán bộ mặt trận các cấp nắm vững, vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast