Bốc thăm lại ASIAD 18, Việt Nam giảm cơ hội vào vòng knock-out

Với việc BTC ASIAD 2018 quyết định bốc thăm lại hoàn toàn bảng đấu môn bóng đá nam ASIAD 2018 cũng như thay đổi điều lệ giải, khả năng vào vòng knock-out của Việt Nam sẽ trở nên khó khăn hơn so với trước đó.

Bốc thăm lại ASIAD 18, Việt Nam giảm cơ hội vào vòng knock-out

Theo thông báo mới nhất từ Ban Tổ chức nước chủ nhà Indonesia, kết quả bốc thăm môn bóng đá nam hôm 5/7 đã bị hủy bỏ sau sự cố thiếu 2 đội Olympic Palestine và UAE. Cụ thể, lễ bốc thăm lại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/7. Giới truyền thông cũng đã nhận được lời mời tham dự tại trụ sở AFC ở Bukit Jalil (Malaysia).

Cách phân nhóm hạt giống cũng đã được BTC Indonesia tính toán lại. Cụ thể 26 đội bóng sẽ được chia thành 4 nhóm. Trong đó, nhóm số 4 chỉ gồm 2 đội Đài Bắc Trung Hoa và Myanma. 24 đội bóng còn lại được chia đều vào 3 nhóm xếp trên. Olympic Việt Nam nằm ở nhóm số 2 cùng với 7 đội bóng: Uzbekistan, Hong Kong, Palestine, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia và Bangladesh.

Chủ nhà Indonesia được ưu tiên xếp ở nhóm hạt giống số 1 cùng 7 đội bóng mạnh của châu lục gồm: Hàn Quốc, Triều Tiên, Iraq, Thái Lan, Nhật Bản, Arabia Saudi và UAE. Nhóm số 3 bao gồm Iran, Pakistan, Lào, Đông Timor, Nepal, Qatar, Bahrain và Syria.

26 đội bóng sẽ được chia thành 8 bảng gồm 2 bảng đấu có 4 đội và 6 bảng có 3 đội. Vòng bảng thi đấu với thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng trong.

Bốc thăm lại ASIAD 18, Việt Nam giảm cơ hội vào vòng knock-out

Kết quả phân lại nhánh cho lễ bốc thăm dự kiến diễn ra vào ngày 22/7 tới

Như vậy, với việc tổ chức bốc thăm lại cũng như thay đổi thể thức chọn lựa các đội đi tiếp, cơ hội đi tiếp của Olympic Việt Nam bỗng dưng từ rộng mở trở nên giảm đi đáng kể. Trước đó theo kết quả bốc thăm ngày 5/7, Olympic Việt Nam cùng bảng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Với bảng đấu như vậy, Olympic Việt Nam đủ khả năng kết thúc ở vị trí nhì bảng. Thậm chí là ngay cả khi đứng thứ 3, Việt Nam cũng có thể vào được nhóm 4/6 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Hiện tại, với việc bốc thăm lại, Việt Nam có thể rơi vào bảng khó với cả Nhật Bản (nhóm 1), Iran (nhóm 3) cùng Myanmar (nhóm 4). Việc cạnh tranh một trong hai vị trí đấu bảng để giành quyền đi tiếp sẽ là khó hơn nhiều.

ASIAD 18 sẽ diễn ra tại Indonesia vào cuối tháng 8. Trước đó, Olympic Việt Nam trong vai trò chủ nhà sẽ tham dự giải Tứ hùng. Đối thủ của Olympic Việt Nam lần lượt là Palestine, Uzbekistan và Oman. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình từ 3 - 7/8.

Theo bongdaplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast