Chiều 13 tháng Giêng, Hà Tĩnh khai mạc Lễ hội Hải thượng Lãn Ông

(Baohatinh.vn) - Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020, huyện Hương Sơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, sôi nổi gắn với Lễ hội Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Chiều 13 tháng Giêng, Hà Tĩnh khai mạc Lễ hội Hải thượng Lãn Ông

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố năm 2019. Ảnh tư liệu

Tâm điểm của hoạt động thể thao được đông đảo nhân dân háo hức đón đợi là lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố được tổ chức vào ngày 2/2 (mồng 9 tháng Giêng).

Ông Trịnh Ngọc Chung – Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Hương Sơn cho biết, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố năm nay sẽ có 32 đội tham gia (22 đội nam, 10 đội nữ). Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 229 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Chiều 13 tháng Giêng, Hà Tĩnh khai mạc Lễ hội Hải thượng Lãn Ông

Lễ hội Hải thượng Lãn Ông được tổ chức vào dịp đầu năm cùng với dịp tưởng niệm ngày mất Đại Danh y. Ảnh tư liệu

Chiều 6/2 (13 tháng Giêng) sẽ chính thức khai mạc Lễ hội Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với nhiều sự kiện: Lễ dâng hương, lễ rước, lễ tế tại khu mộ và nhà thờ Lê Hữu Trác (xã Quang Diệm); lễ dâng hương tại khu mộ Đại danh y Lê Hữu Trác (xã Sơn Trung); lễ rước, lễ tế tại nhà thờ Lê Hữu Trác (xã Quang Diệm).

Cũng trong chiều ngày 6/2, tại nhà thờ Lê Hữu Trác, thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm sẽ diễn ra hội thi vật tay. Tham gia lễ hội là hàng trăm trai tráng trong toàn huyện sẽ đến so tài, thử sức.

Tối ngày 7/2 (14 tháng Giêng) sẽ tổ chức lễ cầu Quốc thái dân an, cầu sức khỏe tại chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang).

Chủ đề Lễ hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast