Tiếp tục tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân

(Baohatinh.vn) - Chiều 16/4, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo quý 1/2014. Dự hội nghị có: Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện; đại diện HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Thạch Hà, một số ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đông đảo phóng viên báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện báo cáo tình hình triển khai chủ trương xây dựng Công viên Vĩnh Hằng tại xã Bắc Sơn (Thạch Hà). Theo đó, nêu rõ sự cần thiết phải quy hoạch, xây dựng nghĩa trang; quá trình thực hiện và chỉ đạo của tỉnh trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện thông tin thêm về các nội dung liên quan đến 3 bài viết: “Được, mất ở siêu dự án Formosa” đăng tải trên Báo Điện tử Tiền phong; bài liên quan đến việc di dời khẩn cấp 66 hộ dân ở thị xã Hồng Lĩnh.

Ông Nguyễn Bá Hoành - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn trả lời tại buổi họp báo
Ông Nguyễn Bá Hoành - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn trả lời tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, một số vấn đề mà phóng viên báo chí đề cập liên quan đến vụ việc ở Bắc Sơn cũng đã được các đơn vị, địa phương, cơ quan, ban, ngành liên quan giải đáp, giải trình đầy đủ, khách quan...

Kết luận buổi họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đánh giá cao sự đồng hành của báo chí đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây còn có một số bài báo phản ánh chưa thật khách quan, chính xác…

Về Dự án Công viên Vĩnh Hằng Bắc Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Đặng Quốc Vinh đề nghị, thời gian tới, báo chí đưa tin một cách có chọn lọc, khách quan, chính xác vì mục tiêu ổn định, không làm nóng thêm tình hình…; tiếp tục tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương xây dựng Công viên Vĩnh Hằng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast