Bộ đội biên phòng, công an Hà Tĩnh giúp dân đối phó với bão số 4

(Baohatinh.vn) - Bão số 4 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Hà Tĩnh. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Công an tỉnh đã triển khai các phương án ứng phó.

CBCS Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân) giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền. (Video: Thế Mạnh)

Bộ đội biên phòng, công an Hà Tĩnh giúp dân đối phó với bão số 4

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh trao đổi với huyện Lộc Hà về các phương án tránh trú tàu thuyền của ngư dân

Từ ngày 28/8, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai bổ sung kế hoạch, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, duy trì quân số sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống xẩy ra. Đồng thời, phối hợp với địa phương và gia đình các chủ phương tiện thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tình hình, diễn biến và hướng đi của bão.

Bộ đội biên phòng, công an Hà Tĩnh giúp dân đối phó với bão số 4
Bộ đội biên phòng, công an Hà Tĩnh giúp dân đối phó với bão số 4

CBCS Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân) giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền

Bộ đội biên phòng, công an Hà Tĩnh giúp dân đối phó với bão số 4

CBCS Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà) giúp dân chằng néo tàu thuyền

Lực lượng phân công CBCS giúp bà con ngư dân sắp xếp, chằng néo các phương tiện tại cảng, âu thuyền và cảng cá, cửa sông, cửa lạch để hạn chế va đập; thống kê kiểm đếm số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển; tiếp tục liên lạc, giữ thông tin hướng dẫn tàu thuyền vào các khu tránh bão an toàn gần nhất; lên các phương án để di dời nhân dân ở các vùng thấp trũng, ven biển đến vị trí an toàn.

Bộ đội biên phòng, công an Hà Tĩnh giúp dân đối phó với bão số 4

Các tàu thuyền vào tránh bão tại Cảng cá Thạch Kim được BĐBP giúp sức chằng néo an toàn

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đến 13 giờ 30 phút ngày 29/8, trên địa bàn biên phòng có 3.772 phương tiện/ 15.755 lao động hoạt động trên biển đã vào nơi tránh trú an toàn. Hiện có 35 phương tiện/137 lao động đang hoạt động khai thác ở các vùng biển và đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng thông tin hướng đi của bão. Dự kiến tối nay, các phương tiện này sẽ vào các nơi trú bão an toàn.

Bộ đội biên phòng, công an Hà Tĩnh giúp dân đối phó với bão số 4

Hải đội 2 (BĐBP Hà Tĩnh) chuẩn bị phương tiện cứu hộ cứu nạn

Hiện tại, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đã sẵn sàng lực lượng 100% quân số, 12 phương tiện tàu, ca nô cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu, đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống bão ở các đơn vị và địa bàn trên 2 tuyến biên phòng, nhằm ứng phó kịp thời trong mọi tình huống.

Bộ đội biên phòng, công an Hà Tĩnh giúp dân đối phó với bão số 4

Công an Lộc Hà chuẩn bị phương tiện phòng chống bão số 4

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, Công an Hà Tĩnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phương tiện, bố trí lực lượng ứng phó với bão số 4.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo đảm an toàn cho người, tài sản, phương tiện tại nơi neo đậu, tránh trú của tàu thuyền, các khu du lịch ven biển, trên các lồng, bè nuôi thủy, hải sản và tại những khu vực thường xuyên bị ngập lụt, đặc biệt là các huyện ven biển Lộc Hà, thị xã Kỳ Anh, Nghi Xuân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp cùng cơ quan chức năng triển khai phương án sơ tán nhân dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ đội biên phòng, công an Hà Tĩnh giúp dân đối phó với bão số 4

Công an Thạch Hà giúp dân gặt lúa "chạy bão"

Chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc, nơi sạt lở nguy hiểm khi bão đổ bộ và mưa lớn sau bão; đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan, doanh trại, các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm, nơi giam giữ do lực lượng công an canh gác, bảo vệ.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast