Ra khơi đầu năm mới, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá cơm

(Baohatinh.vn) - Chỉ riêng tại cảng Cửa Sót (Lộc Hà) trong 4 ngày đầu năm mới (5 - 9/1), ngư dân Hà Tĩnh đã đánh bắt được 150 tấn cá cơm và hàng trăm tấn tôm, cá, sò các loại.

Ra khơi đầu năm mới, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá cơm

Chiều ngày 9/1, tại cảng Cửa Sót, hàng chục tàu thuyền vươn khơi trở về mang theo gần 40 tấn cá cơm cập bến. Số cá cơm này nhanh chóng được các tiểu thương thu mua, một phần đưa đi bán ở các chợ đầu mối, một phần đem về kho đông lạnh để phục vụ bà con trong dịp Tết Nguyên đán và tháng Giêng sắp tới.

Ra khơi đầu năm mới, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá cơm

Ông Nguyễn Công An, 65 tuổi, chủ tàu đến từ Diễn Châu (Nghệ An) cho hay: “Trong 4 ngày của tuần đầu năm mới vừa qua, cao điểm có ngày tàu của chúng tôi đánh bắt được 5 tấn cá cơm. Tổng sản lượng cho đến ngày hôm nay của tàu chúng tôi là 15 tấn. Ra quân đầu năm, đúng dịp vào mùa cá cơm mà trời yên biển lặng thế này chúng tôi phấn khởi lắm”.

Ra khơi đầu năm mới, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá cơm

Bà Trần Thị Huệ, một tiểu thương ở thôn Long Hải (Thạch Kim, Lộc Hà) cho biết: “Chúng tôi rất mừng khi mới đầu năm đã được mùa cá như vậy. 4 ngày qua, tôi đã thu mua được 5 tấn cá cơm. Từ đầu mùa cá cơm (mùa cá cơm bắt đầu khoảng từ cuối tháng 11 - PV) đến nay thì đây là đợt đầu tiên cá cơm được với sản lượng nhiều như thế”.

Ra khơi đầu năm mới, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá cơm

Cá cơm được tiểu thương thu mua phân làm 2 loại: cá cơm bạc bán trực tiếp ra thị trường, cá cơm sọc dùng để muối nước mắm.

Ra khơi đầu năm mới, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá cơm

Ngoài cảng Cửa Sót, trong những ngày vươn khơi đầu năm, nhiều vùng biển khác trên địa bàn Hà Tĩnh, như Kỳ Ninh (Thị xã Kỳ Anh), Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên)…, ngư dân cũng đánh bắt được sản lượng cá cơm khá lớn. Với giá bán ra thị trường ở thời điểm hiện tại là 60 -70 ngàn đồng/kg, vụ ra quân đầu tiên của năm 2020, cá cơm đưa về cho ngư dân Hà Tĩnh hơn 10 tỉ đồng.

Ra khơi đầu năm mới, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá cơm

Ngư dân hối hả chuyển cá lên bờ để tiếp tục vươn khơi.

Ra khơi đầu năm mới, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá cơm

Theo ghi nhận của phóng viên tại âu cảng Cửa Sót trong chiều ngày 9/1, hầu hết các tàu thuyền đã ra khơi đánh bắt, chỉ còn lác đác vài con tàu bị hỏng đang sửa chữa.

Ra khơi đầu năm mới, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá cơm

Những chuyến tàu đầu năm của ngư dân Hà Tĩnh mang theo những lá Quốc kỳ căng gió như khẳng định “niềm tin tất thắng” và giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Những ngày đầu năm mới thời tiết thuận lợi khiến ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt. Chỉ trong 4 ngày vừa qua, tại cảng Cửa Sót có hơn 200 lượt tàu, thuyền đăng ký ra vào. Ngoài 150 tấn cá cơm, ngư dân ở đây còn đánh bắt được hơn 200 tấn tôm, cá, sò các loại khác… Đây là một tín hiệu khởi đầu đáng mừng hứa hẹn một năm đánh bắt thắng lợi cho ngư dân nói riêng và nghề cá Hà Tĩnh nói chung.
Ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc Ban quản lý (BQL) các Cảng cá Hà Tĩnh

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast