Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cốt cán qua các thời kỳ

(Baohatinh.vn) - Chiều 29/1, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì buổi gặp mặt cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng và mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cốt cán qua các thời kỳ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì buổi gặp mặt

Mở đầu buổi gặp mặt, trong không khí thân mật, đầm ấm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thông tin khái quát kết quả thực hiện KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng năm 2018, những khó khăn thách thức và các mục tiêu, giải pháp năm 2019.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cốt cán qua các thời kỳ

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh, năm 2018 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Hà Tĩnh đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cốt cán qua các thời kỳ

Cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ dự buổi gặp mặt

Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh năm 2018 đạt 20,8%, cao nhất cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng; toàn tỉnh có thêm 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 158 xã, chiếm 69% số xã; huyện Nghi Xuân được công nhận huyện NTM. Thành phố Hà Tĩnh được Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đạt đô thị loại II.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cốt cán qua các thời kỳ

Nguyên Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - Dương Xuân Thâu: Đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình, dự án giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Tại buổi gặp mặt, cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt đương nhiệm trong phát huy trí tuệ và sức mạnh đoàn kết để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ cốt cán của tỉnh qua các thời kỳ mong muốn đội ngũ cán bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cốt cán qua các thời kỳ

Ông Trần Y Nhuận - nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo vệ bà mẹ và trẻ em tỉnh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Kỷ Hợi năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn gửi lời chúc sức khỏe tới cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ và cảm ơn những ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cốt cán qua các thời kỳ

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ cốt cán tỉnh tiếp tục theo dõi tình hình phát triển KT-XH, AN-QP của tỉnh, đóng góp những ý kiến tâm huyết của mình cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Nhiệm vụ năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2020 và Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030; nâng cao năng lực sản xuất toàn ngành công nghiệp. Rà soát, đánh giá, xây dựng giải pháp đồng bộ để Khu kinh tế Vũng Áng và Dự án Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh tiếp tục trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chương trình, đề án về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tỉnh đã trích ngân sách, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm chăm lo tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Tổ chức rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, bổ sung quy hoạch, tâp trung chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cốt cán qua các thời kỳ

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Trạch và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast