Đột nhập quán Internet trộm máy vi tính

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Lộc (SN 1999, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) và Nguyễn Kim Đạt (SN 1996, trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê) về hành vi trộm cắp tài sản.

dot nhap quan internet trom may vi tinh

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Trước đó, sáng 27/7/2017, anh Bùi Đình Dũng - chủ quán Internet 138 (thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) phát hiện quán của mình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 bộ bo mạch chủ, 3 card màn hình, 3 bộ nguồn, 1 màn hình máy vi tính.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng tiến hành công tác điều tra. Chỉ sau 1 ngày, Công an huyện đã xác định Nguyễn Tiến Lộc và Nguyễn Kim Đạt là 2 đối tượng thực hiện vụ trộm và tiến hành bắt giữ khi chúng đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận: khoảng 23h ngày 26/7, Lộc điều khiển xe máy chở Đạt từ thị trấn Hương Khê xuống địa bàn huyện Thạch Hà. Do có theo dõi từ trước qua một số lần chơi game tại quán Internet 138 nên các đối tượng nắm rõ quy luật hoạt động của chủ quán và người trông coi quán. Khoảng 3h sáng ngày 27/7, khi người trông quán ngủ say, các đối tượng đã đột nhập lấy trộm số tài sản trên đem bán cho một chủ kinh doanh Internet tại thị trấn Hương Khê lấy tiền tiêu xài.

Hiện, Công an huyện đã thu giữ số tang vật nói trên để bàn giao cho người bị hại.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast