Hà Tĩnh trao 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/11, tại xã Xuân Lộc (Can Lộc), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ sinh kế dự án “Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi đối với nạn nhân bom mìn năm 2019” cho 14 người.

Hà Tĩnh trao 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn

Chương trình được tổ chức tại xã Xuân Lộc (Can Lộc).

Trong số 14 người, xã Xuân Lộc 7, Trung Lộc 4 và Tiến Lộc 3, được trao các mức hỗ trợ từ 5 - 9 triệu đồng/người.

Tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng, do Ủy ban Quốc tế Thữ thập đỏ tài trợ.

Hà Tĩnh trao 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc trao hỗ trợ sinh kế cho các đối tượng và thân nhân đối tượng.

Trước đó, để có cơ sở hỗ trợ nguồn vốn cho các nạn nhân bom mìn, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Can Lộc đã trực tiếp khảo sát, nắm bắt nhu cầu của từng đối tượng. Tùy vào điều kiện, nhu cầu, các gia đình nạn nhân chọn lựa mô hình kinh tế để được hỗ trợ như: chăn nuôi bò, lợn, gà...

Hà Tĩnh trao 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn

Dịp này, 14 đối tượng thuộc 3 xã được trao hỗ trợ sinh kế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Lộc - nạn nhân bom mìn xã Xuân Lộc bày tỏ: “Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức đã kịp thời hỗ trợ sinh kế, động viên giúp các nạn nhân bom mìn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi hứa sẽ sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn vốn.”

Hà Tĩnh trao 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn

Ngay sau chương trình trao hỗ trợ sinh kế, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm, kiểm tra mô hình sinh kế chăn nuôi bò của nạn nhân Nguyễn Thị Tý (xã Tiến Lộc).

Trong năm 2018, chương trình cũng đã hỗ trợ sinh kế cho 20 nạn nhân bom mìn thuộc các xã Thượng Lộc, Đồng Lộc, Mỹ Lộc (Can Lộc), với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast