Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Trong khi đang lo lắng trước viễn cảnh Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thương vụ mua sắm tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf thì Nga lại phải tiếp tục đối mặt khả năng mất luôn hợp đồng từ Ấn Độ.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tại Nga còn một hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf khác cho Ấn Độ với trị giá ước tính lên tới trên 2,5 tỷ USD.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Moskva và New Delhi được cho là đã chốt các điều khoản của hợp đồng và chỉ còn chờ đợi đến ngày bàn giao sau khi quá trình huấn luyện và sản xuất hoàn tất.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Mặc dù vậy, Nga lại đang đứng trước nguy cơ Ấn Độ sẽ từ bỏ hợp đồng giá trị trên trước áp lực cực lớn từ Mỹ, tương tự như những gì đang xảy ra với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Mặc dù trước kia Ấn Độ được đưa vào danh sách miễn trừ áp dụng Đạo luật CAATSSA, tức là họ có mua vũ khí Nga cũng không bị trừng phạt nhưng hiện tại có thông báo cho rằng ưu đãi này đã không còn.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Đây là tin tức xấu đối với cả Nga lẫn New Delhi, vì Ấn Độ đang rất muốn đa dạng hóa nguồn cung vũ khí sau hàng loạt sự cố xảy ra với sản phẩm quốc phòng có nguồn gốc từ Nga.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Ấn Độ đang muốn hiện đại hóa lực lượng vũ trang bằng sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ hoặc do nước khác sản xuất nhưng có công nghệ của Mỹ bên trong, nếu bị cấm vận thì kế hoạch trên của New Delhi sẽ đổ bể.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Đặc biệt hơn, như để tăng quyết tâm cho Ấn Độ trong việc từ bỏ hợp đồng S-400 với Nga, mới đây Mỹ đã đưa ra một đề xuất vô cùng hấp dẫn mà họ nghĩ đối tác sẽ khó lòng từ chối.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Mỹ đang cố gắng thuyết phục Ấn Độ từ bỏ thỏa thuận mua S-400 với Nga bằng cách đề nghị bán cho New Delhi tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ thứ năm F-35, theo thông tin từ báo Economic Times (Ấn Độ).

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Đây là đề nghị cực kỳ hấp dẫn vì Ấn Độ đang cần gấp một dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 để đối chọi lại J-20 của Trung Quốc và có thể bao gồm cả FC-31 của Pakistan.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Tuy nhiên, dự án liên doanh chế tạo tiêm kích thế hệ 5 FGFA với Nga đã bị hủy bỏ vì không đạt yêu cầu thiết kế, trong khi Su-57 lại đang sản xuất nhỏ giọt và tính năng cũng chưa hoàn thiện.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Bởi vậy phương án mua F-35 được xem như lựa chọn tối ưu đối với Ấn Độ vào thời điểm này, giúp họ nhanh chóng xây dựng được lực lượng răn đe cần thiết.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Nếu sở hữu một phi đội F-35, không quân Ấn Độ vừa có thể đảm nhiệm vai trò phòng thủ tầm xa như khi sở hữu S-400 lại vừa tung ra được những đòn tấn công vô cùng uy lực.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Quan trọng hơn, tiêm kích tàng hình F-35 đã chứng tỏ được năng lực vượt trội khi không quân Israel sử dụng thành công trên chiến trường Syria và Iran, trong khi S-400 liên tục gây thất vọng.

Nga đứng trước nguy cơ mất nốt hợp đồng S-400 với Ấn Độ

Do vậy sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Ấn Độ xem xét nghiêm túc lời đề nghị của Mỹ và quyết định lựa chọn phương án mua tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II thay vì tổ hợp phòng không S-400 Triumf.

Theo ANTĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast