Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng đổi nắp lon bia trúng thưởng giả lấy tiền thật ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi tìm được lon bia trúng thưởng của hãng Huda ở các bãi phế liệu, 4 thanh niên ở xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cắt phần chữ, hình trúng thưởng và dùng keo gắn vào nắp bật của lon bia khác rồi mang đi lừa đổi tiền tại các cửa hàng tạp hóa.

Video: Chị Lê Thị Nhung kể lại sự việc bị lừa đổi nắp lon bia trúng thưởng giả.

Vào khoảng 9h ngày 8/7, có 2 nam thanh niên đi xe máy tới cửa hàng tạp hóa Nguyên Nghĩa (của chị Lê Thị Nhung) ở xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà đặt vấn đề đổi thưởng nắp lon bia Huda trúng thường lấy tiền mặt.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng đổi nắp lon bia trúng thưởng giả lấy tiền thật ở Hà Tĩnh

Cửa hàng tạp hóa của chị Lê Thị Nhung bị nhóm đối tượng lừa 9 nắp lon bia trúng thưởng giả.

Theo lời chị Nhung, nam thanh niên lấy ra 1 túi nilon có đựng 9 nắp lon bia Huda trúng thưởng (mỗi nắp lon trúng thưởng 20.000 đồng) và hỏi có đổi nắp lon trúng thưởng hay không. Ban đầu có đôi chút lưỡng lự nhưng khi người này chấp nhận việc không quy đổi ra hết tiền (180.000 đồng) mà sẽ lấy 1 ít hàng thì chị đã đồng ý đổi số nắp lon.

“Khi cầm nắp lon bia, tôi có chút ngờ ngợ vì thấy nắp lon khá cứng, không có độ cong như lúc mở bình thường. Tuy nhiên, nam thanh niên nói là nắp trúng thưởng 2021 và tôi cũng nhìn thấy trên nắp có dòng chữ “trúng thưởng tiền mặt 20.000 đồng của năm 2021” nên cũng không hỏi thêm. Tôi đưa cho họ 5 chai nước và 130.000 đồng” - chị Nhung nhớ lại.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng đổi nắp lon bia trúng thưởng giả lấy tiền thật ở Hà Tĩnh

Nếu chỉ nhìn qua, rất khó phát hiện số nắp được làm giả.

Mấy ngày sau đó, chị Nhung mang số nắp lon trúng thưởng tới đại lý để đổi thì được nhân viên của hãng thông báo việc đã bị lừa bởi nắp lon bị làm giả.

Cũng là nạn nhân bị lừa 7 nắp lon bia trúng thưởng, chị Nguyễn Thị Tuyết – quản lý cửa hàng bách hóa (Thịnh Vượng, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) cho biết, vì cửa hàng bán mặt hàng bia Huda nên khi có người tới đổi trúng thưởng thì đồng ý ngay, không có nghi ngờ gì.

“Họ làm giả rất tinh vi, nắp lon nhìn như thật. Phải quan sát thật kỹ mới phát hiện ra lớp keo dán, chứ nhìn sơ qua thì không thể nhận ra” - chị Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng đổi nắp lon bia trúng thưởng giả lấy tiền thật ở Hà Tĩnh

Các đối tượng thường lựa chọn thời điểm quán hàng đông khách, lúc gần trưa để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo tìm hiểu, chương trình bật nắp lon bia Huda trúng thưởng ở Hà Tĩnh dành cho mặt hàng bia lon màu xanh, loại 330ml, diễn ra trong tháng 5 và tháng 6/2021. Mỗi nắp lon bia trúng thưởng có mệnh giá 20.000 đồng.

Việc lừa đảo bằng hình thức sử dụng nắp lon bia Huda trúng thưởng giả để đổi tiền mặt không chỉ xảy ra tại ở xã Thạch Châu mà các cửa hàng tạp hóa tại nhiều địa phương khác của huyện Lộc Hà như: xã Thạch Mỹ, thị trấn Lộc Hà, cũng nhận “trái đắng” từ nhóm đối tượng lừa đảo này.

Trong số này, cửa hàng tạp hóa Thúy Hiền ở tổ dân phố Phú Xuân, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, do anh Trần Đình Đông làm chủ, bị lừa 800.000 đồng. Anh Đông đã trình báo tới cơ quan công an.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng đổi nắp lon bia trúng thưởng giả lấy tiền thật ở Hà Tĩnh

Cửa hàng tạp hóa Thúy Hiền bị lừa 800.000 đồng.

Tiếp nhận tin báo từ phía nạn nhân, Công an thị trấn Lộc Hà đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lộc Hà vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ nhóm đối tượng lừa đảo gồm 4 người: Nguyễn Đình Chiến (SN 2003, trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà); Nguyễn Văn Chiến (SN 2002), Nguyễn Văn Quốc (SN 2003) và Dương Hoàng Nam (SN 2002), cùng trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng đổi nắp lon bia trúng thưởng giả lấy tiền thật ở Hà Tĩnh

4 nam thanh niên bị triệu tập làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình làm việc, 4 nam thanh niên đều khai nhận: Lợi dụng chương trình khuyến mãi trúng thưởng của hãng bia Huda nên đã bàn bạc nhau tìm đã đến điểm thu mua phế liệu ở xã Thạch Sơn rồi tìm các lon bia trúng thưởng đã bị thải loại.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng đổi nắp lon bia trúng thưởng giả lấy tiền thật ở Hà Tĩnh

Trung bình từ nắp lon bia trúng thưởng thật, các đối tượng có thể “sản xuất” được từ 4 - 5 nắp bật trúng thưởng giả

Thông thường khi mở 1 lon bia, mọi người chỉ quan tâm xem ở nắp bật có trúng thưởng hay không. Với lon bia trúng thưởng, nhà sản xuất sẽ in 12 hình trúng thưởng trên toàn bộ phía trong nắp lon và phần nắp bật chỉ chiếm khoảng 2 - 3 hình trúng thưởng đó. Thế nên, ở nắp lon bia trúng thưởng vẫn còn hình trúng thưởng và ít người để ý tới việc này.

Biết được chi tiết này, 4 nam thanh niên đã tìm mua lại các lon bia trúng thưởng để cắt nhỏ nắp có hình trúng thưởng rồi mài thành nắp bật và dùng keo gắn vào phần cuống nắp bật của một lon bia khác, nhằm đánh lừa mọi người.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng đổi nắp lon bia trúng thưởng giả lấy tiền thật ở Hà Tĩnh

Nhóm đối tượng làm giả được khoảng 350 nắp lon bia trúng thưởng giả.

Bằng cách này, 4 nam thanh niên tạo được khoảng 350 nắp lon và đưa đi đổi lấy tiền mặt ở các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Lộc Hà, trong đó xã Thạch Châu 2 cửa hàng, xã Thạch Mỹ 1 cửa hàng, xã Thạch Kim 2 cửa hàng và thị trấn Lộc Hà 5 cửa hàng.

Số tiền mà nhóm này đã lừa đảo được vào khoảng 3 triệu đồng. Sau khi có tiền, 4 thanh niên chia nhau tiêu xài cá nhân.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng đổi nắp lon bia trúng thưởng giả lấy tiền thật ở Hà Tĩnh

Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng.

Được biết, ngoài các địa bàn trên, một số cửa hàng tạp hóa ở TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà cũng là nạn nhân của hình thức lừa đảo này.

Công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng đổi nắp lon bia trúng thưởng giả lấy tiền thật ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast