Quan tâm nước sạch, đầu tư phát triển du lịch biển Thiên Cầm

(Baohatinh.vn) - Ngày 27/6, Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ và Tổ Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Lộc Hà có cuộc tiếp xúc cử tri tại thôn Liên Giang (xã Thạch Mỹ) và thôn Yến Giang (xã Hồng Lộc).

quan tam nuoc sach dau tu phat trien du lich bien thien cam

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV

Tiếp xúc tại thôn Liên Giang, cử tri kiến nghị ưu tiên đất sản xuất cho người dân địa phương; trả lại mặt bằng các công trình xây dựng theo luật định; công tác quản lý cơ sở hạ tầng còn thiếu chặt chẽ; thiếu công trình nước sạch phục vụ người dân; diêm dân không được đề bù sau sự cố môi trường biển; chất lượng một số công trình thủy lợi chưa đạt yêu cầu, cần được tăng cường kiểm tra, giám sát; giải quyết nhanh chính sách người có công; cán bộ vi phạm kỷ luật chưa được xử lý đúng quy định; thực hiện việc chuyển đổi chợ Thạch Mỹ kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng NTM của địa phương...

quan tam nuoc sach dau tu phat trien du lich bien thien cam

Cử tri Lê Thị Tớm (thôn Liên Giang, xã Hồng Lộc): Thu hồi đất làm muối lại giao cho người ngoài địa phương khiến người dân tại chỗ không có đất để sản xuất...

quan tam nuoc sach dau tu phat trien du lich bien thien cam

Cử tri Lê Văn Dũng (xã Hộ Độ): Đề nghị chi trả đền bù sự cố môi trường biển cho đối tượng là các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã để sớm ổn định cuộc sống...

quan tam nuoc sach dau tu phat trien du lich bien thien cam

Cử tri Lê thúc Bá (xã Tân Lộc): Nước sạch, nước phục vụ sản xuất đang là nhu cầu bức thiết của người dân trên địa bàn...

Tại thôn Yến Giang (xã Hồng Lộc), cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tích mà đất nước, tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu nhiều băn khoăn, vướng mắc tại cơ sở. Đó là ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con do rác thải, phát triển chăn nuôi ồ ạt nhưng thiếu quy hoạch đồng bộ; nhiều công trình thủy lợi kém hiệu quả do thiết kế, thi công còn bất cập; nước sạch, nước phục vụ sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; các cấp cần quan tâm đến đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; huy động sức dân sao cho phù hợp trong xây dựng NTM khi “mất mùa, rớt giá”; nhiều tuyến đường giao thông cần được mở rộng, nâng cấp để đáp ứng sự đi lại của người và phương tiên...

quan tam nuoc sach dau tu phat trien du lich bien thien cam

Thay mặt đoàn, bà Trương Thanh Huyền - Bí thư Huyện ủy Lộc Hà ghi nhận đầy đủ những kiến nghị củ cử tri huyện Lộc Hà và sẽ chuyển đầy đủ, kịp thời lên các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét.

quan tam nuoc sach dau tu phat trien du lich bien thien cam

Trong thẩm quyền, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà cũng giải thích một số thắc mắc, băn khoăn mà cử tri nêu ra tại cuộc tiếp xúc.

* Chiều 27/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Cẩm Xuyên do Bí thư huyện ủy Đặng Quốc Cương dẫn đầu có buổi làm việc với huyện Cẩm Xuyên về các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

quan tam nuoc sach dau tu phat trien du lich bien thien cam

Đại biểu HĐND tỉnh Đặng Quốc Cương – Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên: Các tổ đại biểu HĐND huyện còn tiếp tục tiếp xúc cử tri trong những ngày tới, chắc chắn sẽ còn nhiều kiến nghị khác. Tất cả các kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp cho kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Tại buổi làm việc, các đại biểu huyện Cẩm Xuyên thẳng thắn phản ánh nhiều bất cập hiện nay và kiến nghị tháo gỡ những vấn đề quản lý đất đai, ô nhiễm nguồn nước; những bất cập trong thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp, giống cây trồng, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; một số tiêu chí trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

quan tam nuoc sach dau tu phat trien du lich bien thien cam

Phó Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Văn Bình: Đề nghị tỉnh cho xây vòng xuyến ở Ngã 3 xã Cẩm Vịnh gần Trường Đại học Hà Tĩnh để giảm thiểu tai nạn giao thông

quan tam nuoc sach dau tu phat trien du lich bien thien cam

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Thị Bảo Ngọc: Cần quan tâm đầu tư các trường sáp nhập và có lộ trình rõ ràng, tránh mạnh ai nấy được như hiện nay

Các đại biểu cũng bày tỏ nhiều băn khoăn về khai thác tiềm năng phát triển du lịch tại huyện Cẩm Xuyên hiện nay. Tại Khu du lịch Thiên Cầm, lâu nay không đầu tư cho cơ sở hạ tầng; thu hút nhà đầu tư cũng còn rất khó khăn.

quan tam nuoc sach dau tu phat trien du lich bien thien cam

Trưởng phòng TN&MT huyện Cẩm Xuyên Trần Viết Chiến: Người dân lấn chiếm đất rừng ở Cẩm Mỹ và Cẩm Quan đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng; đề nghị tỉnh thu hồi và có giải pháp quản lý

Phát triển du lịch tại Hồ Kẻ Gỗ cũng đang bộc lộ nhiều bất cập; từ khi khánh thành cầu vào Đền thờ cố TBT Lê Duẩn, lượng khách đến với hồ Kẻ Gỗ ngày càng tăng trong khi công tác quản lý chưa được phân cấp rõ ràng; hơn nữa, phát triển du lịch tại hồ Kẻ Gỗ đang đe dọa nguy cơ ô nhiễm nguồn nước…

quan tam nuoc sach dau tu phat trien du lich bien thien cam

Đại biểu HĐND tỉnh Bùi Xuân Thập – Giám đốc Sở VHTT&DL: Được ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã cho phép Hà Tĩnh lập quy hoạch Thiên Cầm là Khu du lịch quốc gia. Ngành đang phấn đấu đến quý 1/2018 sẽ trình Chính phủ phê duyệt

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng giải trình những nội dung mà các đại biểu phản ánh và cho rằng nhiều bất cập mà cử tri Cẩm Xuyên phản ánh đã được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu ở các cuộc tiếp xúc trước và UBND tỉnh đã có văn bản trả lời rất cụ thể nhưng do còn khó khăn về ngân sách nên chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư.

quan tam nuoc sach dau tu phat trien du lich bien thien cam

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: Nhiều kiến nghị của cử tri Cẩm Xuyên đã có văn bản trả lời cụ thể của UBND tỉnh. Tuy nhiên, do khó khăn về ngân sách nên tỉnh chưa có đầu tư thỏa đáng

Về các kiến nghị mới, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, trong đó sẽ chọn các vấn đề trọng tâm để chất vấn các ngành chức năng liên quan trong kỳ họp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast