Người giúp việc chôn tiền tỷ ăn trộm ở vườn chuối

Trộm được gần 1,6 tỷ đồng của gia chủ, Hiền và chồng mua xe SH, để ra 20 triệu đồng tiêu vặt rồi chôn phần còn lại trong vườn chuối.

Trước đó, ngày 7/11, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được trình báo của ông Thanh về việc mất trộm 100 triệu đồng cùng 65.000 USD (tổng cộng gần 1,6 tỷ đồng). Bị hại cho hay không biết mất thời điểm nào nên lúc này mới trình báo.

Vào cuộc điều tra, công an gặp nhiều khó khăn do hiện trường bị xáo trộn hoàn toàn, không thu được dấu vết. Sàng lọc những người nghi vấn, cơ quan điều tra đặt nghi vấn vào người giúp việc Khúc Thị Hiền (36 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) do có thói xấu lục lọi đồ đạc của chủ nhà.

nguoi giup viec chon tien ty an trom o vuon chuoi

Vợ chồng nghi can Hiền - Hào.

Bí mật xác minh, các trinh sát phát hiện Hiền biểu hiện bất minh về kinh tế. Gần đây, vợ chồng Hiền tiền tiêu rủng rỉnh, mới mua một chiếc SH trong khi không nghề nghiệp...

Sau một ngày bị triệu tập, Hiền đã phải thừa nhận là thủ phạm vụ trộm tại nhà ông Thanh. Theo đó, ngày 12/10, thông qua trung tâm môi giới, cô ta tới làm giúp việc tại nhà ông Thanh. Thấy gia chủ có nhiều tài sản giá trị, Hiền nảy sinh ý định trộm cắp.

nguoi giup viec chon tien ty an trom o vuon chuoi

Cảnh sát thu giữ số tiền Hiền trộm, giấu trong vườn chuối.

16h ngày 18/10, lợi dụng ông Thanh để quên chìa khoá tủ trên bàn, Hiền đã mở tủ lấy trộm số tiền trên. Hai ngày sau, Hiền gọi điện thoại cho chồng xuống Hà Nội lấy mang về quê cất giấu.

Lấy lý do sức khoẻ yếu, mẹ đẻ bị tai biến, Hiền xin nghỉ việc. Ngày 25/10, Hiền mang bán hơn 25.000 USD được 560 triệu đồng. Sau khi mua xe SH, để ra 20 triệu đồng chi tiêu, vợ chồng cô ta đem chôn cùng số tiền tang vật ở vườn chuối trước nhà.

Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Hiền và chồng là Nguyễn Tự Hào (40 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast