Ấn Độ xây hàng ngàn hầm ngầm tránh bom dọc biên giới với Pakistan

Trước nguy cơ chiến tranh và bom đạn từ phía Pakistan, chính phủ và người dân Ấn Độ cùng xây hầm ngầm trú ẩn cho dân vùng biên giới.

Ấn Độ thời gian qua đã xúc tiến xây 14.000 hầm ngầm (boong-ke) dọc theo biên giới với Pakistan để đề phòng nổ ra chiến tranh lớn giữa 2 nước.

Người dân làng Ấn Độ ở vùng biên giới cho hay họ đã mệt mỏi với việc bỏ chạy khỏi nhà mình khi xảy ra giao tranh giữa đôi bên.

Ấn Độ xây hàng ngàn hầm ngầm tránh bom dọc biên giới với Pakistan

Công nhân xây một hầm bê tông tại khu dân cư gần biên giới với Pakistan. Nhiều người dân dọn dẹp hầm cũ còn những người khác thì xây hầm mới. Ảnh: Reuters.

Họ cũng cho biết, viêc bỏ lại gia súc và mùa màng ở phía sau mỗi lần sơ tán cũng gây thiệt hại kinh tế lớn cho các nông dân nghèo tại đây.

Các kỹ sư của Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ việc xây bê tông cốt thép cho dân. Việc này tiêu tốn tới 59 triệu USD. Dự án nói trên bắt đầu vào tháng 6/2018 khi quan hệ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân xấu đi.

Ấn Độ xây hàng ngàn hầm ngầm tránh bom dọc biên giới với Pakistan

Dân làng Ấn Độ múc nước ra khỏi hầm ngầm của họ gần vùng biên giới. Nhiều người đã buộc phải xây hầm mới hoặc cải tạo hầm cũ để đối phó với các trận bom đạn mới từ phía Pakistan. Ảnh: Getty.

Ấn Độ xây hàng ngàn hầm ngầm tránh bom dọc biên giới với Pakistan

Một nam giới đưa con trai của mình rời khỏi hầm trú bom khi các gia đình ở chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Ảnh: AFP.

Các quan chức chính phủ và các nhà thầu cho biết, họ đã xây được hàng trăm hầm ngầm với tường và mái có độ dày gấp 3 lần so với nhà thường và lượng thép gấp 10 lần.

Trong khi đó ở bên phía Pakistan của biên giới, hầu hết nhà cửa được xây sau đợt ngừng bắn 2013 không có hầm trú ẩn.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast