Ukraine đòi Iran bồi thường thêm cho các nạn nhân vụ rơi Boeing 737

Sau khi Iran bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân Ukraine vụ rơi máy bay ở Tehran 80.000 USD, Tổng thống Zelensky cho rằng khoản tiền đó là “quá ít”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định ngày 2/2 rằng Kiev không hài lòng với khoản bồi thường của Iran với gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay gần Tehran hồi tháng trước, đồng thời yêu cầu khoản tiền bồi thường lớn hơn.

Ukraine đòi Iran bồi thường thêm cho các nạn nhân vụ rơi Boeing 737

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

“Về phía Iran, họ ngay lập tức đưa cho chúng tôi 80.000 USD để bồi thường cho mỗi gia đình. Như vậy là quá ít. Chúng tôi sẽ gây sức ép để đòi một khoản tiền lớn hơn”, Tổng thống Zelensky nhận định trên chương trình truyền hình “1+1” của Ukraine.

Chiếc máy bay Boeing 737 của Ukraine bị tên lửa bắn trúng ngày 8/1 sau khi cất cánh không lâu trong hành trình từ Tehran tới Kiev. Iran ban đầu phủ nhận nhưng sau đó đã thừa nhận lực lượng nước này bắn nhầm máy bay của Ukraine. Tất cả 176 người trên chuyến bay đều thiệt mạng, trong đó có 11 người Ukraine.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine vẫn đang chờ Iran giao lại hộp đen của chiếc máy bay này.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast