Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị Liên hợp quốc tạm lãnh đạo Ukraine, với lập luận rằng chính quyền hiện tại ở Ukraine là bất hợp pháp vì không có cuộc bầu cử nào được tổ chức.
Lần trao đổi tù binh diễn ra sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ để thảo luận về việc khôi phục mối quan hệ song phương, tình hình Ukraine và một số vấn đề quốc tế.
Không quân Ukraine phát cảnh báo đỏ trên cả nước do phát hiện Nga đã phóng tên lửa hành trình từ Biển Đen cũng như sự xuất kích của các máy bay Tu-95MS.
Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Mỹ và Ukraine không ký thỏa thuận khoáng sản như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, buổi họp báo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bị hủy sau màn
Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn đề cử ông Andriy Sybiga làm Bộ trưởng Ngoại giao, một phần trong cuộc cải tổ chính phủ lớn nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự hồi năm 2022.
Chủ tịch Quốc hội Ukraine cho biết đã nhận được đơn xin từ chức của ông Kuleba và yêu cầu này sẽ được xem xét tại một trong những phiên họp toàn thể tiếp theo của quốc hội.
Nhiệm vụ của 3 đơn vị bảo vệ biên giới là bảo vệ người dân địa phương và bảo vệ lãnh thổ Nga trước các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và phương tiện tấn công khác.
Phản ứng chậm của Nga có thể được giải thích qua nhiều nguyên nhân: thiếu chuẩn bị và lực lượng phản ứng nhanh, phụ thuộc quá mức vào pháo binh và thiếu thông tin chính xác. Những yếu tố này đã dẫn đến việc Nga không thể phản ứng kịp thời và hiệu quả với cuộc đột kích của Ukraine.
Theo Reuters, Nga bắt đầu phát động phản công dọc theo mặt trận Kursk bằng không quân và máy bay không người lái sau khi chặn đứng đà tiến của Ukraine vào hôm qua.
Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo sẽ tập trung vào vấn đề năng lượng, tự do hàng hải và trao đổi tù binh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết "khoản đóng góp lịch sử", bao gồm cả hệ thống Patriot mới của nước này, là một phần trong nỗ lực của NATO nhằm bảo vệ Ukraine trước các cuộc không kích của Nga.
Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết khoản tiền Ukraine vay của định chế này đã tăng lên 13,8 tỷ USD, đưa Kiev trở thành con nợ lớn thứ 2 của IMF, sau Argentina.
Ngày 13/6, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở miền Nam Italy, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký kết thỏa thuận an ninh có hiệu lực 10 năm.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga đã tuyển dụng dụng tình nguyện viên phục vụ hợp đồng và không cần huy động thêm quân, bác bỏ thông tin của Financial Times cho rằng Moskva đang lên kế hoạch cho điều này.
Ngày 11/5, người phát ngôn Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Artem Dekhtyarenko cho biết, các đặc vụ đã chặn đứng một loạt âm mưu tấn công khủng bố được lên kế hoạch vào ngày 9/5 tại thủ đô Kiev.
Luật giảm độ tuổi động viên từ 27 xuống 25 và người thuộc diện tàn tật sau ngày 24/2/2022 (trừ binh sỹ) sẽ phải kiểm tra y tế lại để đánh giá mức độ thích hợp phục vụ trong quân đội Ukraine.