Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện ở Hà Tĩnh đã trao tận tay các đối tượng những phần quà ý nghĩa.

* Nhằm động viên, chia sẻ với người nghèo nhân đón xuân Canh Tý, sáng 21/1, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” tại TP Hà Tĩnh.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Giám đốc Chi nhánh Agribank Hà Tĩnh II Võ Văn Nhất, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải trao quà cho trẻ em mồ côi ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Với tinh thần “Xuân yêu thương, Tết nghĩa tình”, Agribank Hà Tĩnh II đã trao 356 suất quà với tổng giá trị 178 triệu đồng cho các gia đình thuộc hộ nghèo, đối tượng chính sách, trẻ em mồ côi và người khuyết tật trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Chương trình đã trao 356 suất quà cho người nghèo, các đối tượng khó khăn và trẻ em mồ côi trên địa bàn Hà Tĩnh.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy cùng Giám đốc Agirbank II Võ Văn Nhất trao quà tết cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, trẻ em mồ côi và người khuyết tật

Đây là hoạt động thường niên của Agribank Hà Tĩnh II nhằm hướng đến người nghèo, các đối tượng chính sách và đối tượng xã hội đón cái tết nghĩa tình, đầm ấm, thể hiện trách nhiệm, gắn kết của ngân hàng đối với công tác chăm lo đời sống cho người nghèo nói chung.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đồng cùng lãnh đạo Agirbank II Hà Tĩnh trao quà, động viên người nghèo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Nhất - Giám đốc Chi nhánh cho biết: “Món quà nhỏ mà Agribank Hà Tĩnh II gửi gắm đến người nghèo được trích từ nguồn lương đóng góp của cán bộ Agribank Hà Tĩnh II, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của mỗi cán bộ Agribank đối với cộng đồng.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Giám đốc Chi nhánh Võ Văn Nhất: Bên cạnh hoat động kinh doanh hiệu quả, Agribank Hà Tĩnh II luôn quan tâm, dành nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Dịp Tết Nguyên đán 2020 này, Chi nhánh trao 1.000 suất quà tết trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong hơn 1 năm hoạt động tại địa bàn với vai trò là chi nhánh cấp 1, Agribank Hà Tĩnh II đã dành nguồn lực xứng đáng cho các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Đặc biệt là làm nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào lũ lụt và trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết.

* Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân nghèo huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), sáng 21/1, Agribank Chi nhánh Nghi Xuân đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người đân trên địa bàn.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Toàn bộ số tiền trị giá 50 triệu đồng trao cho các hộ lần này là đóng góp của đội ngũ CBCNVC Agribank Hà Tĩnh

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo luôn được Agribank Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm. Được biết, năm 2019, Agribank Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ 30 hộ dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân làm nhà tình nghĩa, mỗi hộ 50 triệu đồng.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân Lê Tiến Hải trao quà tết của Agribank Nghi Xuân cho các hộ dân nghèo trên địa bàn

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh nghèo học giỏi

Cũng trong sáng nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân trao 20 suất học bổng trị giá mỗi suất 4,5 triệu đồng cho 20 học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn huyện. Đây là số tiền từ Quỹ học bổng Vingroup tài trợ thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ Nghi Xuân.

* Các cấp bộ Đoàn, hội, đội huyện Hương Sơn cũng đã huy động, quyên góp và gây quỹ tổng cộng gần 414 triệu đồng trao tặng 1.627 suất quà tết cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Đoàn xã Sơn Trung tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, quyên góp ủng hộ người nghèo...

Ngay trước thềm năm mới Canh Tý, Ban Thường vụ Huyện đoàn - Hội LHTN huyện Hương Sơn đã lên kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội, đội tổ chức các hoạt động chung tay mang tết ấm đến với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện bằng nhiều hình thức.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

... và trao 89 suất quà tết cho người nghèo.

Các cơ sở đoàn, hội, đội trên địa bàn huyện đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Giao lưu văn nghệ quyên góp tiền; tổ chức gói bánh chưng trao tặng; rửa xe gây quỹ từ thiện...

Liên đội các trường tiểu học tổ chức chương trình hội chợ tuổi thơ, tết yêu thương trao quà cho bạn nghèo.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Chương trình hội chợ tuổi thơ quyên góp tiền trao tặng bạn nghèo.

Nhiều tổ chức đoàn còn thông qua mạng xã hội gửi thư ngỏ hoặc trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn kêu gọi, quyên góp ủng hộ chương trình tết; phối hợp với các trạm y tế xã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Đoàn xã Sơn Trường phối hợp trạm y tế trực tiếp đến tận nhà khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người già có hoàn cảnh khó khăn.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Đoàn xã Sơn Tây tổ chức rửa xe gây quỹ trao tặng quà tết.

Tính đến nay, khối đoàn xã, thị trấn và cơ quan đã trao tặng 525 suất quà trị giá 157,8 triệu đồng; khối đoàn trường THPT, GDTX trao tặng 201 suất, trị giá gần 84,96 triệu đồng; khối các liên đội trao tặng 901 suất, trị giá 172 triệu đồng.

Những món quà đã góp phần giúp người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện cùng đón Tết cổ truyền trong niềm vui, ấm áp nghĩa tình sẻ chia.

*Thiết thực chào mừng sáp nhập đơn vị hành chính xã mới Quang Thọ từ 2 xã cũ Hương Quang, Hương Thọ và hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn xã Quang Thọ tổ chức giải bóng đá “Mùa xuân cho em”, quyên góp được 25 triệu đồng trao tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Giải bóng đá thu hút 110 cầu thủ tham gia thi đấu.

Giải thu hút 110 cầu thủ tham gia thi đấu ở 11 đội. Bằng hình thức bốc thăm chia thành các cặp thi đấu loại trực tiếp, trong thời gian từ ngày 12/1 - 17/1, giải bóng đá đã diễn ra qua 10 trận đấu. Đội bóng Chi đoàn thôn 3 giành cúp vô địch.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Các cầu thủ, cổ động viên cùng tham gia quyên góp ủng hộ.

Giải đấu đã quyên góp được 25.200.000 đồng trao quà cho 70 học sinh nghèo trên địa bàn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Số tiền còn lại được Đoàn xã đóng góp nguồn quỹ hoạt động an sinh xã hội của tổ chức đoàn.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao 70 suất quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn.

Bí thư Đoàn xã Quang Thọ Trần Văn Mừng cho biết: “Đây là lần thứ 5 liên tiếp Đoàn xã tổ chức giải bóng đá “Mùa xuân cho em” quyên góp tiền ủng hộ trẻ em nghèo trên địa bàn. Qua 5 lần Đoàn xã đã kêu gọi hơn 100 triệu đồng. Hy vọng rằng, những món quà nhỏ này sẽ góp phần mang đến tết tươi vui, ấm áp hơn cho các em”.

* Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhóm Hướng thiện từ trái tim phối hợp với Thị đoàn Kỳ Anh tổ chức chương trình tặng quà tết cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kỳ Nam.

Nhóm Hướng thiện từ trái tim trao 42 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, trị giá mỗi suất là 500 nghìn đồng; 6 chiếc máy suởi ấm trị giá mỗi máy 1,5 triệu đồng.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

Tổng kinh phí chương trình gần 30 triệu đồng do thành viên nhóm và các nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Nam Nguyễn Đình Vin cho biết: “Đây là hoạt động ý nghĩa giàu tình người, giúp bà con khó khăn ở xã Kỳ Nam có cái tết ấm áp. Thay mặt Đảng ủy xã, chúng tôi tri ân những tấm lòng vàng".

* Để giúp người nghèo đón tết đầy đủ hơn, Đoàn thanh niên xã Kim Hoa (Hương Sơn) tổ chức quầy hàng bán các sản phẩm gây quỹ; đồng thời vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng con em xa quê cùng chung tay thực hiện.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục mang tết ấm đến với người nghèo Hà Tĩnh

40 suất quà đã được BCH Đoàn xã Kim Hoa trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chưa đầy một tuần kể từ ngày phát động chương trình, BCH Đoàn xã đã nhận được trên 20 triệu đồng từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm cùng con em xa quê.

Để chương trình “Vì người nghèo có tết” có sức lan tỏa hơn, tối 20/1, Đoàn thanh niên xã Kim Hoa đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức buổi giao lưu văn nghệ “Mừng Đảng - mừng xuân”. Tại đêm giao lưu, BTC đã trao 40 suất quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Tôn Kế Toại - Bí thư Đoàn xã Kim Hoa cho biết, đây là hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón chào xuân Canh Tý 2020 và chào mừng BCH Đoàn xã Kim Hoa được sáp nhập từ BCH Đoàn xã Sơn Thủy, Sơn Mai và Sơn Phúc.

Chủ đề An sinh xã hội

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast