Mít tinh trọng thể kỷ niệm chiến dịch Mậu Thân 1968

Sáng 31/1, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) lễ mittinh cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 đã diễn ra trọng thể.

mit tinh trong the ky niem chien dich mau than 1968

Sân khấu hóa Bản hùng ca xuân 1968 mừng kỷ niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 - Ảnh: TỰ TRUNG

Tham dự có các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Phía lãnh đạo TP.HCM có Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm…

Các nguyên lãnh đạo cấp Trung ương và TP cũng về dự: nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải…

Cùng tham dự có lãnh đạo các tỉnh, TP trên cả nước, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, tướng lĩnh quân đội, các cựu chiến binh, đại diện các gia đình thương binh liệt sĩ, đoàn viên thanh niên, chức sắc tôn giáo, tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, các tầng lớp nhân dân.

mit tinh trong the ky niem chien dich mau than 1968

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo TP tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: TỰ TRUNG

mit tinh trong the ky niem chien dich mau than 1968

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội, tham dự kỷ niệm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 - Ảnh: TỰ TRUNG

mit tinh trong the ky niem chien dich mau than 1968

Ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành ủy TP.HCM, đọc diễn văn lễ kỷ niệm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 - Ảnh: TỰ TRUNG

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người trực tiếp chiến đấu, những người đã ngã xuống, những người tham gia vào cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968 lời thăm hỏi và tri ân chân thành nhất.

"Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu thân 1968 mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của ý chí sắt đá, lòng quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, làm chuyển biến nhanh và mạnh cục diện chiến tranh, đánh mạnh vào ý chí xâm lược nước ta của kẻ thù" - ông Nhân khẳng định.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, lịch sử đã chứng minh vào những lúc gian khó nhất, chúng ta vẫn chiến đấu và giành chiến thắng vì có lòng dân ủng hộ.

Do vậy, trong bối cảnh hiện nay, Đảng càng phải luôn đổi mới, tăng cường sức chiến đấu, tích cực trong đấu tranh chống tham nhũng để dẫn dắt dân tộc đi lên, tiếp nối xứng đáng sự hy sinh to lớn và niềm tin của nhân dân.

mit tinh trong the ky niem chien dich mau than 1968

Đại tá Nguyễn Văn Tàu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xúc động bày tỏ niềm vinh dự tại lễ kỷ niệm -Ảnh: TỰ TRUNG

mit tinh trong the ky niem chien dich mau than 1968

Thay mặt giới trẻ TP, sinh viên Nguyễn Thị Phương Nghi (Trường Đại học Quốc Tế TP) bày tỏ niềm cảm phục những lớp cha anh đi trước - Ảnh: TỰ TRUNG

Đại tá Nguyễn Văn Tàu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đã xúc động bày tỏ niềm vinh dự được trở lại chính nơi mà cách đây 50 năm ông cùng các đồng đội đã chiến đấu, hi sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968.

Thay mặt những chiến sĩ Mậu Thân năm xưa, đại tá Nguyễn Văn Tàu cho biết lực lượng cựu chiến binh TP sẽ tiếp tục phát huy bản chất bộ đội cụ Hồ, vượt mọi thử thách, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, thay mặt giới trẻ TP, sinh viên Nguyễn Thị Phương Nghi (Trường Đại học Quốc Tế TP) bày tỏ niềm xúc động, trân trọng và cảm phục những lớp cha anh đi trước - những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

"Tuổi trẻ hôm nay nguyện thi đua học tập, lao động, không ngại bất kỳ nhiệm vụ khó khăn nào, quyết tâm xây dựng hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới: tâm trong - chí sáng - hoài bão lớn, tiếp tục tạo nên những đại thắng mùa xuân cho dân tộc" - Phương Nghi chia sẻ.

mit tinh trong the ky niem chien dich mau than 1968

Các đại biểu xúc động gặp lại nhau tại lễ kỷ niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 - Ảnh: TỰ TRUNG

mit tinh trong the ky niem chien dich mau than 1968

Bà Ngô Thị Huệ, phu nhân TBT Nguyễn Văn Linh, dự kỷ niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 - Ảnh: TỰ TRUNG

mit tinh trong the ky niem chien dich mau than 1968

Các mẹ và nhân chứng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 tham dự lễ kỷ niệm 50 năm - Ảnh: TỰ TRUNG

mit tinh trong the ky niem chien dich mau than 1968

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Hoàng, 98 tuổi (Q.5), dự kỷ niệm - Ảnh: TỰ TRUNG

Trước đó, mở đầu lễ kỷ niệm là chương trình sân khấu hóa dàn dựng công phu, hoành tráng mang chủ đề Bản hùng ca xuân 1968 với sự tham gia của các văn nghệ sĩ nổi tiếng của TP.HCM, CLB truyền thống Thành đoàn TP, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh...

Phần "ca" gồm những ca khúc sôi nổi một thời như Bão nổi lên rồi, Người mẹ Bàn Cờ, Dậy mà đi; Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Dáng đứng Việt Nam... được trình diễn phối hợp nhuần nhuyễn với phần "kịch" trong chương trình đã tái hiện không khí sôi nổi của đô thành Sài Gòn trong những ngày Mậu Thân lịch sử.

mit tinh trong the ky niem chien dich mau than 1968

Chương trình sân khấu hóa tiết mục dáng đứng Việt Nam - Ảnh: TỰ TRUNG

mit tinh trong the ky niem chien dich mau than 1968

Chương trình sân khấu hóa tiết mục dáng đứng Việt Nam - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast