Xét xử nhóm đối tượng tham gia đường dây cá độ 15 triệu USD

(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày xét xử, chiều 13/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với Dương Minh Tuấn (SN 1991, trú phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) và 24 đồng bọn về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Xét xử nhóm đối tượng tham gia đường dây cá độ 15 triệu USD

Dương Minh Tuấn và 24 đồng bọn tại phiên xử sơ thẩm vào ngày 8/11/2018

Trong thời gian từ ngày 18/9/2017 đến ngày 27/10/2017, sau khi nhận được tài khoản siêu tổng đại lý trên trang Web: b88ag.com từ một người đàn ông ở Hà Nội (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) với quy ước đổi 1 điểm là 5.000 đồng để quản lý và tham gia cá độ bóng đá, Dương Minh Tuấn đã chia, cấp tài khoản để Tuấn sử dụng đánh bạc và cùng với Bùi Bá Việt, Nguyễn Văn Huy, Phan Sỹ Hoàng, Đặng Ngọc Tuấn, Dương Tuấn Anh, Trần Viết Dũng, Nguyễn Mậu Thủy, Phạm Văn Hùng tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng gồm Bùi Bá Việt, Phan Sỹ Hoàng, Phan Long Anh, Lê Xuân Phú, Bùi Tiến Đạt, Trần Đình Tạo, Dương Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Thiền, Lê Thị Lan, Lê Đức Mạnh, Nguyễn Trí Thành, Phan Sỹ Hoàng, Phan Đoàn Bách, Võ Trọng Nghĩa, Đoàn Minh Tiệp, Nguyễn Huy Cường và Phan Sỹ Nhật, Lê Hữu Hoài, Phan Tất Thành, Nguyễn Cảnh Thắng tham gia đánh bạc dưới hình thức sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, Ipad thông qua mạng Internet cá độ bóng đá, đánh Keno hoặc Numbergame trên trang website với mục đích được, thua bằng tiền Việt Nam đồng.

Qua quá trình đấu tranh làm rõ, trong thời gian trên, 25 bị cáo đã tham gia đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch "khủng" 310 tỷ đồng, tương đương 15 triệu USD.

Sau 2 ngày xét xử, Dương Minh Tuấn và đồng bọn đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, Dương Minh Tuấn là người giữ vai trò chính trong việc thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Bùi Bá Việt, Phan Sỹ Hoàng, Dương Tuấn Anh là người thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Nguyễn Văn Huy, Đặng Ngọc Tuấn, Trần Viết Dũng, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Mậu Thủy tham gia tổ chức đánh bạc; Phan Long Anh, Lê Xuân Phú, Bùi Tiến Đạt, Trần Đình Tạo, Nguyễn Hồng Thiền, Lê Thị Lan, Lê Đức Mạnh, Nguyễn Trí Thành, Phan Đoàn Bách, Võ Trọng Nghĩa, Đoàn Minh Tiệp, Nguyễn Huy Cường, Lê Hữu Hoài, Nguyễn Cảnh Thắng, Phan Tất Thành tham gia đánh bạc; Phan Sỹ Nhật trong vai trò giúp sức thực hiện hành vi đánh bạc.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ trong quá trình điều tra, truy tố và lời khai của 25 bị cáo tại phiên tòa, HĐXX đã ra quyết định xử phạt Dương Minh Tuấn 3 năm 9 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Bùi Bá Việt 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Phan Sỹ Hoàng 4 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Dương Tuấn Anh 3 năm 6 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các bị cáo Nguyễn Văn Huy lãnh mức án 29 tháng tù, Đặng Ngọc Tuấn và Phạm Văn Hùng mỗi bị cáo 24 tháng tù, Trần Viết Dũng 12 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

Phan Long Anh, Lê Xuân Phú, Nguyễn Hồng Thiền mỗi bị cáo nhận mức hình phạt 26 tháng tù; Bùi Tiến Đạt và Trần Đình Tạo mỗi bị cáo 28 tháng tù; Lê Thị Lan và Phan Đoàn Bách mỗi bị cáo 20 tháng tù; Lê Đức Mạnh 24 tháng tù; Nguyễn Trí Thành 22 tháng tù; Đoàn Minh Tiệp 16 tháng tù về tội đánh bạc.

Võ Trọng Nghĩa, Nguyễn Huy Cường, Lê Hữu Hoài, Nguyễn Cảnh Thắng, Phan Tất Thành, Phan Sỹ Nhật mỗi bị cáo nhận mức án 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc. Xử phạt bị cáo Nguyễn Mậu Thủy số tiền 30 triệu đồng.

Các bị cáo gồm:

Dương Minh Tuấn (SN 1991), Dương Tuấn Anh (SN 1990), Nguyễn Văn Huy (SN 1983), Đặng Ngọc Tuấn (SN 1986), Phạm Văn Hùng (SN 1992), Lê Xuân Phú (SN 1988), Trần Đình Tạo (SN 1991), Lê Đức Mạnh (SN 1994), Phan Đoàn Bách (SN 1990), Nguyễn Cảnh Thắng (SN 1989), Trần Viết Dũng (SN 1987), Nguyễn Mậu Thủy (SN 1986) - cùng trú TP. Hà Tĩnh;

Bùi Bá Việt (SN 1985), Phan Long Anh (SN 1990), Lê Thị Lan (SN 1978), Lê Hữu Hoài (SN 1984), Phan Tất Thành (SN 1980) - cùng trú tại Hương Khê;

Phan Sỹ Hoàng (SN 1991), Nguyễn Trí Thành (SN 1991), Phan Sỹ Nhật (SN 1995) - cùng trú thị trấn Thạch Hà);

Bùi Tiến Đạt (SN 1994, trú xã Tượng Sơn, Thạch Hà);

Nguyễn Hồng Thiền (SN 1986, trú xã Lộc Yên, Hương Khê);

Võ Trọng Nghĩa (SN 1982, Thuần Thiện), Nguyễn Huy Cường (SN 1988, Trường Lộc, Can Lộc)

Đoàn Minh Tiệp (SN 1984, trú Thái Yên, Đức Thọ).

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast