Nhóm đối tượng chuyên trộm cốp pha sắt ở Can Lộc sa lưới

(Baohatinh.vn) - Lợi dụng sơ hở, thiếu người trông coi tài sản tại các bãi tập kết vật liệu xây dựng, nhóm “đạo chích” ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Nhóm đối tượng chuyên trộm cốp pha sắt ở Can Lộc sa lưới

Các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ cốp pha sắt bị bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo của chị Lê Thị Ái (SN 1971, trú tại xã Phú Lộc, Can Lộc) về việc qua kiểm đếm lại tài sản tại bãi tập kết vật liệu xây dựng, phát hiện bị kẻ gian lấy trộm 98 tấm cốp pha sắt có giá trị hàng chục triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Can Lộc đã triển khai lực lượng xuống địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành thu thập các thông tin, tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai người bị hại…

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Can Lộc đã điều tra, xác định nhóm đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp nói trên gồm: Nguyễn Sỹ Anh (SN 1993), Nguyễn Hữu Lĩnh (SN 1994), Trần Cao Cường (SN 1990) cùng trú tại xã Phú Lộc; Nguyễn Văn Dũng (SN 1990), Nguyễn Hữu Phú (SN 1998), Đường Đăng Phong (SN 1988) cùng trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra bắt giữ thêm Lê Duy Tú (SN 1988, trú tại xã Phú Lộc, Can Lộc) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm đối tượng chuyên trộm cốp pha sắt ở Can Lộc sa lưới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc lấy lời khai đối tượng Nguyễn Sỹ Anh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, hằng ngày, chúng đi xe máy đến các địa bàn quan sát tình hình, lựa chọn mục tiêu. Khi đêm đến, lợi dụng sơ hở trong trông coi tài sản tại các bãi tập kết vật liệu xây dựng, các đối tượng nhanh chóng trộm các tấm cốp pha sắt, sau đó cho lên xe mô tô hoặc dùng xe cải tiến (xe ba gác) chở về cất giấu. Số cốp pha sắt sau khi trộm được, các đối tượng bán cho Lê Duy Tú, lấy tiền để tiêu xài cá nhân.

Bằng phương thức, thủ đoạn đó, trong các ngày từ 16 – 20/10, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản ở xã Phú Lộc (trong đó có 5 vụ trộm tại bãi tập kết vật liệu của chị Lê Thị Ái), chiếm đoạt tài sản có giá trị hơn 12 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Anh, Nguyễn Hữu Phú về hành vi “Trộm cắp tài sản”, Lê Duy Tú về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast