Liên tiếp phá vỡ các ổ nhóm cá độ bóng đá qua mạng

Chiều ngày 12/7, thượng tá Phan Xuân Phương - Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa bắt 4 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án.

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn, tại quán cà phê Quê Ta thuộc xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, các trinh sát Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang Lê Ngọc Dần (sinh 1988, trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu) cùng Đặng Văn Huấn (sinh 1970) và một số đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

lien tiep pha vo cac o nhom ca do bong da qua mang

Các đối tượng: Dần, Huấn tại cơ quan công an

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 10 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 1 sổ ghi cá độ, trong đó ghi rõ số tiền cá độ giữa Dần và 10 đối tượng khác với số tiền trên 60 triệu đồng.

Được biết, trong thời gian diễn ra mùa EURO 2016, Dần đã đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ. Để thực hiện hành vi nói trên, Dần sử dụng máy tính xem các kèo trên mạng rồi trực tiếp cá độ với các đối tượng. Sau khi hai bên thỏa thuận nhận kèo, tất cả các kèo được ghi chép số tiền cụ thể, hai bên chuyển tiền mặt cho nhau khi trận đấu kết thúc.

*Trước đó, vào 3 giờ sáng ngày 8/7, tại khu vực cảng cá Thạch Kim, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Xuân Tiến (sinh 1980) và Đặng Văn Long (sinh 1979) cùng ở thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim đang tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

lien tiep pha vo cac o nhom ca do bong da qua mang

Các đối tượng: Tiến, Long tại cơ quan điều tra

Kiểm tra tin nhắn qua mạng Zalo trong máy điện thoại di động của đối tượng, cơ quan điều phát hiện giữa Tiến và Long đang cá độ với nhau với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng mỗi trận.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ 26/6 đến ngày 8/7, Tiến đã sử dụng máy điện thoại di động có sử dụng mang internet để lấy thông tin từ các kèo cá độ qua mạng, sau đó nhắn tin cho các đối tượng để bắt kèo cá độ.

Với phương thức đó, Tiến và Long đã bắt kèo với nhau qua 9 trận bóng với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó trận Đức - Ý diễn ra ngày 3/7, Tiến và Long đã bắt kèo với số tiền 130 triệu đồng.

Tiến hành khám xét, công an huyện Lộc Hà thu giữ 20 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Phạm Xuân Tiến và Đặng Văn Long về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast