Hà Tĩnh có những bước tiến căn bản trong xóa đói giảm nghèo

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/8, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 - CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội với các địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh có những bước tiến căn bản trong xóa đói giảm nghèo

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng dự.

Sau gần 5 năm thực hiện, Chỉ thị số 40 đã làm thay đổi căn bản nhận thức về tín dụng chính sách xã hội của các cấp ủy, chính quyền; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Hà Tĩnh có những bước tiến căn bản trong xóa đói giảm nghèo

Phó Giám đốc Sở LĐ&TBXH Nguyễn Xuân Thông: Nguồn vốn vay của NHCSXH đã giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm

Tính đến 30/6, tổng nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt 4.676 tỷ đồng, tăng 1.408 tỷ so với cuối năm 2014. Trong đó, nguồn vốn từ Trung ương 4.581 tỷ đồng; nguồn vốn huy động tại địa phương được cấp bù lãi suất 705 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang cho Ngân hàng CSXH 95,478 tỷ đồng (ngân sách cấp tỉnh 78,049 triệu đồng; cấp huyện 17,229 triệu đồng). 100% địa phương chuyển nguồn ngân sách ủy thác cho vay tại Ngân hàng CSXH.

Hà Tĩnh có những bước tiến căn bản trong xóa đói giảm nghèo

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy: Thông qua quỹ tín dụng chính sách, MTTQ tỉnh đã thực hiện tín dụng ưu đãi xây dựng đến 5000 ngôi nhà; 1500 hộ được hỗ trợ sản xuất và hơn 3700 người được hỗ trợ khám chữa bệnh

Dư nợ do Ngân hàng CSXH quản lý đạt 4.562 tỷ đồng, tăng 1.294 tỷ đồng so với trước khi thực hiện Chỉ thị 40.

Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 36.950 hộ vượt qua ngưỡng đói nghèo vươn lên làm chủ cuộc sống; 37.127 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; giải quyết việc làm cho 7.679 người; 346 người được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Hà Tĩnh có những bước tiến căn bản trong xóa đói giảm nghèo

Chủ tịch LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hằng: Hội phối hợp với NHCS vừa kiểm tra, giám sát nguồn vốn, vừa khảo sát nhu cầu để vốn tín dụng chính sách được lan tỏa rộng rãi đến với người nghèo

Nguồn vốn còn giúp người nghèo, gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, cải tạo công trình nước sạch & VSMTNT, phát triển nghề truyền thống…

Đến nay, toàn tỉnh có 3.558 tổ tiết kiệm vay vốn tự nguyện với trên 118.368 thành viên của 4 hội nhận ủy thác: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là cầu nối giữa nhà nước với nhân dân, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy và quản lý nguồn vốn hiệu quả, góp phần vào đẩy lùi tín dụng đen ở nông thôn...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá Chỉ thị 40 đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Nguồn tín dụng đã thể hiện được tính nhân văn sâu sắc giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên trong cuộc sống.

Hà Tĩnh có những bước tiến căn bản trong xóa đói giảm nghèo

Thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành cần nhận thức đúng Chỉ thị 40, cũng như tính ưu việt của tín dụng chính sách. Từ đó, Hà Tĩnh cần tạo cú hích trong việc hoạt động tín dụng chính sách.

Theo đó, tỉnh cần quan tâm gia tăng ngân sách ủy thác qua NHCSXH; ban hành chuẩn nghèo, mở rộng đối tượng vay vốn tương ứng với gia tăng nguồn vốn; phân tích kỹ hơn các chính sách xã hội, từ đó lồng ghép tín dụng chính sách với các chính sách xã hội như: đào tạo nghề, việc làm; mở rộng đối tượng, tăng vốn ủy thác ngân sách địa phương.

Hà Tĩnh có những bước tiến căn bản trong xóa đói giảm nghèo

Tại hội nghị, Ngân hàng CSXH Việt Nam đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể và 25 cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện Chỉ thị 40 (Trong ảnh: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam trao giấy khen cho Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh)

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Hà Tĩnh đã có những bước tiến cơ bản về công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị 40 với cơ quan tham mưu là Ngân hàng CSXH tỉnh đã xây dựng các mô hình đặc thù; tổ chức thực hiện thành công phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và cấu trúc hệ thống chính trị.

Hà Tĩnh có những bước tiến căn bản trong xóa đói giảm nghèo

Mô hình này đã huy động được sức mạnh của các tổ chức chính trị xã hội và toàn xã hội dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương; xây dựng nông thôn mới bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, nguồn tín dụng chính sách không chỉ đáp ứng nguồn vốn cho người nghèo mà còn lồng ghép, hướng dẫn người nghèo cách làm kinh tế, cách thoát nghèo bền vững để “không một người nghèo nào phải bỏ lại phía sau". Đây là mục tiêu của Chính phủ và là đạo lý của con người Việt Nam.

Tới đây, Hà Tĩnh sẽ đánh giá lại thực chất các mô hình ở các địa phương. Theo đó, tiếp tục đề nghị các cấp ngành địa phương, tổ chức chính trị quan tâm, dành nguồn vốn ngân sách ủy thác cho Ngân hàng CSXH để tiếp sức cho người nghèo.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast