Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh khai thác trên 586 ha

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh đã trồng được 4.503 ha cao su, trong đó có hơn 586 ha cho mủ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên các địa bàn đóng chân...

Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh khai thác trên 586 ha

Không khí lao động khẩn trương của công nhân Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh trong ngày đầu tiên ra quân cạo mủ vụ mới...

Có mặt trong ngày mở cạo năm đầu tiên của vườn cao su được trồng sớm nhất trên đất Hương Sơn tại Nông trường Cao su Sơn Hồng (Hương Sơn), chúng tôi thấy đông đảo cán bộ, công nhân viên đều phấn khởi, tràn đầy quyết tâm và khí thế lao động. Dẫu không nói ra nhưng trên gương mặt mỗi người đều thể hiện niềm tự hào và tràn đầy hi vọng vì công sức, trí tuệ, vốn liếng bỏ ra trong 11 năm giờ đã cho thành quả...

Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh khai thác trên 586 ha

Tổng giám đốc Trần Thanh Hà hướng dẫn kỹ thuật và động viên, nhắc nhở anh em công nhân Nông trường Cao su Sơn Hồng thực hiện mở cạo...

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Nông trường Sơn Hồng được doanh nghiệp giao quản lý 1.807 ha đất lâm nghiệp, trong đó có gần 449 ha đã trồng cao su và lứa trồng sớm nhất có độ tuổi gần 11 năm. Bước vào vụ thu hoạch năm nay, nông trường có 120 ha được đưa vào khai thác, sản lượng dự kiến đạt khoảng 36 tấn.

Cùng với Nông trường Sơn Hồng, thì một số nông trường khác trực thuộc đóng chân trên địa bàn huyện khác cũng đang gấp rút chuẩn bị để bước vào vụ thu hoạch mủ mới. Thời gian khai thác sẽ thực hiện từ nay đến cuối tháng 12, khi cây rụng lá thì tạm dừng.

Ông Trần Thanh Hà - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh cho biết: “Năm 2017, công ty được giao khai thác hơn 336 ha với sản lượng 70 tấn mủ. Năm nay, công ty được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao chỉ tiêu khai thác hơn 586 ha với sản lượng 300 tấn. Để hoàn thành kế hoạch được giao và đảm bảo ổn định sản lượng mủ cho những năm tiếp theo, chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung khai thác đúng quy trình kỹ thuật cũng như chăm sóc tốt diện tích kiến thiết cơ bản”.

Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh khai thác trên 586 ha

Ngày càng có nhiều diện tích cao su cho mủ sẽ tạo thêm việc làm, đảm bảo mức thu nhập khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng cho công nhân.

Cũng theo ông Hà, mặc dù nhiều diện tích được trồng trên đất dốc, điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng qua khai thác những vụ đầu cho thấy, sản lương và chất lượng mủ đều đạt chuẩn. Hiện nay, doanh nghiệp và người lao động cũng đang phấn khởi vì thị trường mủ cao su đang dần "ấm" lên và mức giá có thể lên cao hơn so với mức 36 triệu đồng/tấn thời điểm hiện tại...

Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh đang được giao quản lý gần 18.000 ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ. Đến thời điểm này, công ty đã trồng được 4.503 ha cao su, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên các địa bàn đóng chân... Đến nay, công ty đã có hơn 586 ha cho mủ., trong số đó có 120 ha cho mủ năm đầu, còn lại là năm thứ hai...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast