Lực lượng vũ trang Nghi Xuân tập trung truy quét các loại tội phạm dịp Tết Kỷ Hợi

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (11/1), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Lực lượng vũ trang Nghi Xuân tập trung truy quét các loại tội phạm dịp Tết Kỷ Hợi

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2018, Ban chỉ huy Quân sự và Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác QP-AN, tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa và ngày lễ lớn của đất nước.

Cơ quan quân sự huyện Nghi Xuân tổ chức tốt nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển gọi thanh niên nhập ngũ và diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu trị an tại các xã, thị trấn.

Đặc biệt, năm 2018, cơ quan quân sự huyện còn huy động được lực lượng dân quân tự vệ hàng ngàn người cùng 11 tàu thuyền công suất lớn tham gia diễn tập phòng thủ theo Nghi định số 130/NĐ – CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ về bảo vệ quyền và chủ quyền các vùng biển

Bên cạnh đó, Công an Nghi Xuân tập trung làm tốt công tác ANTT, phát động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh mạnh các loại tội phạm và tai tệ nạn xã hội. Năm 2018, Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra làm rõ 42/51 vụ, 59 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 82,4%; thu hồi tài sản trên 350 triệu đồng; phát hiện bắt giữ, xử lý 14 vụ, 14 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, tạm giữ nhiều loại tài sản trị giá 250 triệu đồng. Đồng thời điều tra bắt giữ 13 vụ, 25 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện bắt giữ 26 vụ, 98 đối tượng đánh bạc, thu giữ 80 triệu đồng….

Lực lượng vũ trang Nghi Xuân tập trung truy quét các loại tội phạm dịp Tết Kỷ Hợi

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Trần Báu Hà : Thời gian tới lưc lượng vũ trang huyện cần nghiêm túc kiểm điểm những việc chưa làm được, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong năm 2019. Trước mắt cần xây dựng quy chế phối hợp sẵn sáng chiến đấu không để tình huống bất ngờ xảy ra.

Công tác đảm bảo trật tự ATGT, kỷ cương được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2017. Cụ thể: Năm 2018 xảy ra 9 vụ, làm chết 7 người, bị thương 8 người (giảm 1 vụ, 4 người chết, 3 người bị thương).

Năm 2019, một số nhiệm vụ cụ thể của lưc lượng vũ trang Nghi Xuân là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và cán bộ cốt cán về QP-AN. Trước mắt, tập trung ra quân tấn công truy quét tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, buôn bán pháo nổ, hàng cấm, hàng lậu nhằm đảm bảo cho nhân dân vui tết, đón xuân Kỷ Hợi an toàn, vui vẻ.

Tại hội nghị, nhiều tổ chức, cá nhân được nhận giấy khen do các đơn vị trao tặng.

Lực lượng vũ trang Nghi Xuân tập trung truy quét các loại tội phạm dịp Tết Kỷ Hợi

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" cho 4 ban CHQS các xã, thị trấn: Xuân Hội, Xuân Giang, Cương Gián và thị trấn Nghi Xuân

Lực lượng vũ trang Nghi Xuân tập trung truy quét các loại tội phạm dịp Tết Kỷ Hợi

...Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sác trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Lực lượng vũ trang Nghi Xuân tập trung truy quét các loại tội phạm dịp Tết Kỷ Hợi

Lãnh đạo huyện nghi Xuân trao Giấy khen cho các đơn vị ban chỉ huy quân sự và ban công an các xã và thị trấn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast