Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tuyệt thực đến bất tỉnh

Thủ lĩnh đảng đối lập Hàn Quốc tuyệt thực 8 ngày để phản đối các dự luật về cải cách bầu cử và thành lập cơ quan điều tra tham nhũng mới.

Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tuyệt thực đến bất tỉnh

Chủ tịch đảng LKP Hwang Kyo Ahn được nhập viện khẩn cấp đêm 27/11. Ảnh: Yonhap .

Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) Hwang Kyo Ahn bất tỉnh vào đêm 27/11, sau 8 ngày tuyệt thực phản đối các dự luật gây tranh cãi về cải cách bầu cử và đơn vị điều tra tham nhũng.

Ông được chuyển gấp đến bệnh viện ở phía tây Seoul cấp cứu, theo Yonhap.

Hwang Kyo Ahn bắt đầu tuyệt thực biểu tình từ ngày 20/11. Ông đề nghị Tổng thống Moon Jae In thay đổi quyết định không gia hạn thỏa thuận chia sẻ tình báo với Nhật Bản.

Ông đồng thời phản đối đảng Dân chủ của Tổng thống Moon và liên minh ba đảng nhỏ tại quốc hội Hàn Quốc tìm cách thông qua hai dự luật cải cách gây tranh cãi.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/11 tạm hoãn “có điều kiện” quyết định hủy thỏa thuận chia sẻ tình báo cùng Nhật Bản.

Tuy nhiên, chủ tịch LKP những ngày sau tiếp tục tuyệt thực biểu tình, đòi quốc hội đáp ứng luôn đề nghị hủy dự luật cải cách bầu cử và kế hoạch thành lập cơ quan mới chuyên điều tra tham nhũng quan chức cấp cao.

Sức khỏe của chủ tịch đảng LKP suy giảm nghiêm trọng vì nhiều ngày nhịn ăn. Ông còn cắm lều ngoài trời, bất chấp thời tiết lạnh để biểu tình.

Hạ nghị sĩ Kim Myung Yeon cho biết, ông Hwang sau khi được đưa đi cấp cứu đang dần hồi tỉnh vào ngày 28/11.

“Các thông số sức khỏe của ông, bao gồm mạch và nhịp thở, đã ổn định trở lại. Có vẻ ông ấy đã qua được giai đoạn nguy kịch, nhưng chúng tôi chưa hết lo lắng”, ông Kim cho biết.

Theo Zing.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast