Đằng sau bức ảnh chụp chung của các lãnh đạo G20

(Baohatinh.vn) - “Những người phụ nữ ở đâu?” là câu hỏi mà CNN đặt ra khi nhìn vào bức ảnh chụp chung năm nay của các lãnh đạo G20.

Đằng sau bức ảnh chụp chung của các lãnh đạo G20

Các lãnh đạo thế giới chụp ảnh tập thể tại hội nghị G20 hôm 30/11. (Ảnh: AP)

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) với sự có mặt của lãnh đạo các cường quốc hàng đầu thế giới, cũng như nhiều đại diện tổ chức quốc tế và khu vực đã chính thức khai mạc tại thủ đô Buenos Aires của Argentina ngày 30/11.

Trong bức ảnh chụp chung của các lãnh đạo G20 tại lễ khai mạc hội nghị, nhiều người nhận ra rằng đây là bức ảnh chụp chung có ít nữ lãnh đạo nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Điều này một phần do sự vắng mặt của Thủ tướng Đức Angela Merkel (trước đó, đêm 29/11, chiếc máy bay Airbus A340 chở Thủ tướng Đức và phái đoàn tham dự G20 tại Buenos Aires buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay tại Cologne, Đức vì gặp vấn đề lỗi kỹ thuật. Do sự cố này, bà Merkel đã không kịp có mặt tham dự buổi khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20).

Tuy nhiên, ngay cả khi Thủ tướng Đức Merkel kịp xuất hiện, vẫn chỉ có 2 nữ lãnh đạo đại diện quốc gia là bà và Thủ tướng Anh Theresa May cùng với Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - bà Christine Lagarde. Theo CNN, con số nữ lãnh đạo tham dự G20 năm nay là thấp nhất kể từ năm 2010. Trong khi đó, tính từ Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ nhất được tổ chức ở Washington, Mỹ ngày 15/11/2008 đến nay, con số kỷ lục là 5 nữ lãnh đạo, đó là trong các kỳ họp năm 2012 và 2013.

Video: Lãnh đạo G20 chụp ảnh lưu niệm chung tại Argentina. (Nguồn: The Sun)

Dưới đây là các nữ lãnh đạo có mặt trong bức ảnh chụp chung của G20 qua các năm:

Năm 2018: 2 nữ lãnh đạo (Thủ tướng Anh Theresa May và Giám đốc IMF Christine Lagarde)

Năm 2017: 4 nữ lãnh đạo (Thủ tướng Đức Angela Merkel; Thủ tướng Anh Theresa May; Giám đốc IMF Christine Lagarde và Thủ tướng Na Uy Erna Solberg)

Năm 2016: 4 nữ lãnh đạo (Thủ tướng Đức Angela Merkel; Thủ tướng Anh Theresa May; Giám đốc IMF Christine Lagarde và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye)

Năm 2015: 4 nữ lãnh đạo (Thủ tướng Đức Angela Merkel; Giám đốc IMF Christine Lagarde; Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff)

Năm 2014: 4 nữ lãnh đạo (Thủ tướng Đức Angela Merkel; Giám đốc IMF Christine Lagarde; Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff)

Năm 2013: 5 nữ lãnh đạo (Thủ tướng Đức Angela Merkel; Giám đốc IMF Christine Lagarde; Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye; Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner)

Năm 2012: 5 nữ lãnh đạo (Thủ tướng Đức Angela Merkel; Giám đốc IMF Christine Lagarde; Tổng thống Brazil Dilma Rousseff; Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner và Thủ tướng Australia Julia Gillard)

Năm 2011: 5 nữ lãnh đạo (Thủ tướng Đức Angela Merkel; Giám đốc IMF Christine Lagarde; Tổng thống Brazil Dilma Rousseff; Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner và Thủ tướng Australia Julia Gillard)

Năm 2010: 3 nữ lãnh đạo (Thủ tướng Đức Angela Merkel; Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner và Thủ tướng Australia Julia Gillard)

Năm 2009: 2 nữ lãnh đạo (Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner)

Năm 2008: 2 nữ lãnh đạo (Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner)

(Theo CNN)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast