Ít nhất 41 người tử vong do ngộ độc rượu ở Ấn Độ

Ít nhất 41 công nhân nông trường trồng trà tại Ấn Độ tử vong và 20 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi họ uống rượu giả.

Những công nhân tại nông trường ở bang Assam đã tổ chức tiệc sau khi nhận lương. Bữa tiệc có sự tham gia của khoảng 100 người. Theo các bác sĩ địa phương, những người tử vong do uống phải rượu giả. 45 người khác đang phải nhập viện, trong đó có 20 người trong tình trạng nguy kịch. Trong số những người tử vong có 7 phụ nữ.

Ít nhất 41 người tử vong do ngộ độc rượu ở Ấn Độ

Nạn nhân một vụ ngộ độc rượu tại Ấn Độ ngày 11/2. (Nguồn: Sky News)

Ít nhất 41 người tử vong do ngộ độc rượu ở Ấn Độ

Vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi hơn 100 người tử vong do ngộ độc rượu

tại phía Bắc Ấn Độ. Tình trạng tử vong do uống rượu giả khá phổ biến tại Ấn Độ. Các loại rượu mà người dân hay sử dụng đều là rượu địa phương, tự pha chế.

Tại Ấn Độ, các qui định mua rượu của các hãng có tên tuổi cũng khá nghiêm ngặt.

Theo Reuters/VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast