15 người thiệt mạng do ăn cơm nhiễm thuốc trừ sâu ở Ấn Độ

(Baohatinh.vn) - Một loại thuốc trừ sâu độc hại từng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo Ấn Độ cấm người dân sử dụng từ cách đây một thập kỷ lại chính là tác nhân khiến ít nhất 15 người thiệt mạng trong một vụ ngộ độc tập thể xảy ra ở đất nước này hồi tuần trước.

15 người thiệt mạng do ăn cơm nhiễm thuốc trừ sâu ở Ấn Độ

Người bị ngộ độc được đưa đến bệnh viện. (Ảnh: Reuters)

Vụ việc xảy ra tại một ngôi đền Hindu ở bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ hôm 14/12. Hơn 100 người khác cũng đã phải nhập viện điều trị sau khi ăn phải cơm cà chua chứa thuốc trừ sâu được ban quản lý ngôi đền chuẩn bị để phát cho các tín đồ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy có sự hiện diện của monocrotophos - một loại thuốc trừ sâu tấn công vào hệ thần kinh của con người khi được hấp thụ vào cơ thể - trong cơm cà chua và trong các vũng nôn mửa của các nạn nhân.

“Chúng tôi đang cố gắng điều tra cách thức làm sao mà thuốc trừ sâu lại có trong thức ăn và không loại trừ khả năng đây là một âm mưu chơi xấu. Chúng tôi đã bắt giữ một số người và đang điều tra thêm”, giám đốc cảnh sát quận Chamrajnagar, ông Kumar Meena, nói nhưng không cho biết có bao nhiêu người đã bị bắt giữ.

Thuốc trừ sâu monocrotophos cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của 23 học sinh ở bang Bihar, phía Đông Ấn Độ, năm 2013. Đây là một trong những vụ ngộ độc hàng loạt tồi tệ nhất ở đất nước này. Nguyên nhân sau đó được tìm ra là do dầu ăn bị nhiễm độc vì được đựng trong các thùng trước đó chứa monocrotophos đã được sử dụng để chế biến thức ăn.

Theo WHO, nuốt 120 milligram monocrotophos, bằng trọng lượng của 5 hạt gạo, đã có thể gây tử vong.

Trong một báo cáo năm 2009, WHO đã khuyến cáo Ấn Độ ban hành lệnh cấm loại thuốc trừ sâu này trong khi Mỹ, Liên minh châu Âu và các quốc gia châu Á khác đã thực hiện trước đó. Nhập khẩu monocrotophos hiện nay là bất hợp pháp ở ít nhất 46 quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao của chính phủ Ấn Độ thì nước này hiện vẫn có kế hoạch để tiếp tục cho phép sử dụng thuốc trừ sâu monocrotophos cho các cây trồng không phải rau củ bởi tính hiệu quả và giá thành rẻ.

Monocrotophos chỉ có giá khoảng 50 rupee (tương đương 0,7 USD) cho một kg, trong khi một giải pháp thay thế đã được cấp bằng sáng chế sẽ có giá tới 20.000 rupee, cao gấp 400 lần, Pranjib Kumar Chakrabarty - trợ lý của tổng giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp (ICAR) Ấn Độ cho biết.

“Nông dân muốn tiếp tục sử dụng nó. Nó an toàn nếu người sử dụng hoàn toàn tuân theo chỉ dẫn và không sử dụng trên rau củ”, ông Chakrabarty nói với Reuters.

Monocrotophos tiêu diệt một loạt các loài sâu hại từ rệp đến sâu bướm, ve, sâu đục thân và cào cào trên cây trồng như bông, lúa và mía. Các triệu chứng ngộ độc có thể bao gồm đổ mồ hôi, buồn nôn, nôn, mờ mắt và sùi bọt mép.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Châu Âu đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ

Châu Âu đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ

Nghị viện châu Âu (EP) quyết định tạm dừng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương ký với Mỹ vào mùa Hè 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt liên quan tới vấn đề Greenland.
Tổng thống Bulgaria từ chức

Tổng thống Bulgaria từ chức

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tuyên bố sẽ từ chức trước thềm cuộc bầu cử sớm, dự kiến sẽ diễn ra trong những tháng tới.
Phát hiện viên kim cương xanh siêu hiếm

Phát hiện viên kim cương xanh siêu hiếm

Một viên kim cương xanh tự nhiên thuộc Type IIb, nhóm kim cương cực kỳ hiếm chiếm chưa tới 0,1% tổng lượng kim cương tự nhiên, vừa được phát hiện tại mỏ Cullinan của Nam Phi. Viên kim cương sở hữu sắc xanh sâu và độ tinh khiết được mô tả là “xuất sắc” về cả màu lẫn độ trong.
Giải Nobel có đem tặng được không?

Giải Nobel có đem tặng được không?

Huy chương Nobel có thể được đem tặng nhưng giải Nobel thì không, theo Quỹ Nobel và di chúc của Alfred Nobel - cơ quan quản lý giải thưởng này.