Mức phóng xạ tại thành phố Nga tăng gấp 16 lần sau thử nghiệm động cơ tên lửa

(Baohatinh.vn) - Hãng thông tấn Nga TASS dẫn thông báo từ Cơ quan Dự báo Thời tiết nước này (Rosgidromet) hôm nay (13/8) cho biết, mức phóng xạ tại thành phố Severodvinsk thuộc tỉnh Arkhangelsk đã tăng từ 4 đến 16 lần sau sự cố cháy nổ động cơ tên lửa thử nghiệm tại thao trường quân sự hôm 8/8.

Mức phóng xạ tại thành phố Nga tăng gấp 16 lần sau thử nghiệm động cơ tên lửa

Một buổi thử nghiệm tên lửa của Nga vào năm 2018. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Vụ tai nạn xảy ra trong quá trình thử nghiệm một động cơ phản lực nhiên liệu lỏng ngoài khơi ở vùng cực Bắc Arkhangelsk hôm thứ Năm tuần trước. Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom ngày 10/8 xác nhận 5 nhân viên của cơ quan này đã thiệt mạng, và 3 người khác phải nhâp viện sau vụ việc nói trên.

Bộ Quốc phòng Nga ban đầu cho biết bức xạ nền vẫn bình thường sau sự cố, tuy nhiên, chính quyền thành phố Severodvinsk cho hay, các chuyên gia đã ghi nhận có sự gia tăng đột biến về mức độ phóng xạ ở Severodvinsk.

Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) nhận định mức phóng xạ ở Severodvinsk đã tăng gấp 20 lần, trong khi Rosgidromet hôm nay cho hay, mức phóng xạ ở thành phố miền Bắc nước Nga này đã tăng 4-16 lần.

Mức phóng xạ tại thành phố Nga tăng gấp 16 lần sau thử nghiệm động cơ tên lửa
(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast