Sạt lở đất ở Tây Nam Colombia khiến 17 người thiệt mạng

(Baohatinh.vn) - Cơ quan quản lý rủi ro thiên tai Colombia (UNGRD) ngày 21/4 cho biết, 17 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ sạt lở đất ở tỉnh Cauca, phía Tây Nam Colombia.

Sạt lở đất ở Tây Nam Colombia khiến 17 người thiệt mạng

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ lở đất ở Cauca. (Ảnh: BBC)

Vụ lở đất do mưa lớn kéo dài trong nhiều tuần qua xảy ra vào rạng sáng ngày 21/4 (giờ địa phương) tại vùng nông thôn thị trấn Rosas, tỉnh Cauca. Người phát ngôn của UNGRD tối cùng ngày xác nhận, số người thiệt mạng trong thảm họa trên đã tăng lên 17 từ con số ban đầu là 14 người.

5 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. 8 ngôi nhà bị vùi lấp. Một phần đường cao tốc Pan-American bị đất đá đổ kín khiến giao thông bị ngưng trệ.

Lực lượng quân đội và cứu hộ Colombia ngay lập tức được triển khai tới hiện trường, sử dụng máy móc hạng nặng tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Văn phòng Tổng thống Colombia cho biết ông Ivan Duque cho sẽ cùng các bộ trưởng sẽ đến hiện trường vào tối 21/4 để thị sát hoạt động cứu hộ.

Sạt lở đất xảy ra khá phổ biến ở khu vực miền núi Colombia, đặc biệt là trong mùa mưa.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast