Quy chế dân chủ cơ sở thúc đẩy phát triển, vun đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/10, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tiếp, làm việc với đoàn.

Quy chế dân chủ cơ sở thúc đẩy phát triển, vun đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng.

Báo cáo với đoàn công tác, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh đã thông tin về đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những năm gần đây.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, những năm qua, Hà Tĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp lệnh của Quốc hội và các nghị định của Chính phủ.

Quy chế dân chủ cơ sở thúc đẩy phát triển, vun đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Hà Tĩnh.

Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng, trong xã hội được nâng lên, dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ngày càng phát huy hiệu quả. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được đảm bảo và phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Quy chế dân chủ cơ sở thúc đẩy phát triển, vun đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng: Tôi đánh giá cao việc ban hành Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”, vì vậy đề nghị Hà Tĩnh chia sẻ thêm kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết này.

Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức giám sát 468 chuyên đề, 820 cuộc phản biện các văn bản quy phạm pháp luật; có nhiều cuộc phản biện về các cơ chế chính sách của tỉnh có liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân. Giai đoạn 2016 - 2018, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã tiếp hơn 10,5 nghìn lượt công dân; tiếp nhận hơn 2 nghìn đơn thư các loại.

Riêng đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đổi mới về hình thức, phương pháp tiếp dân theo định kỳ, trên cơ sở lồng ghép, kết hợp tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, HĐND, UBND tỉnh theo hình thức “3 trong 1”.

Quy chế dân chủ cơ sở thúc đẩy phát triển, vun đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng

Bí thư BCH Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy: Hà Tĩnh có giải pháp nào để khắc phục tình trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn hiện chưa xây dựng được quy chế, quy định; những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã xây dựng được quy chế, quy định cơ bản nhưng hiệu quả còn thấp?

Ngoài ra, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, các doanh nghiệp khu vực nhà nước đã thực hiện khá tốt, qua đó phát huy được quyền làm chủ, khả năng sáng tạo của người lao động, hạn chế tranh chấp lao động. Một số doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn đã xây dựng được một số quy định, quy chế cơ bản.

Quy chế dân chủ cơ sở thúc đẩy phát triển, vun đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa được phát huy tối đa đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành cho rằng, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn; việc chấp hành chính sách pháp luật về lao động còn hạn chế; trong xây dựng nông thôn mới, trong các cơ sở GD&ĐT có lúc có nơi còn xảy ra sai sót; một số đơn vị, địa phương việc giải quyết các vụ việc tồn đọng chậm...

Quy chế dân chủ cơ sở thúc đẩy phát triển, vun đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Đề nghị trung ương nghiên cứu giúp Hà Tĩnh có định hướng chỉ đạo về chủ trương, pháp lý để xử lý dứt điểm một số vụ việc tồn đọng kéo dài

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là nội lực vô cùng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và vun đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Quy chế dân chủ cơ sở thúc đẩy phát triển, vun đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Hà Tĩnh xác định bài học sâu sắc nhất trong thực hiện quy chế dân chủ đó là phải nhận thức được sức mạnh của nhân dân và biết khơi sức dân để phát huy đoàn kết.

Thừa nhận việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra giải pháp cần tập trung đó là: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức công đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp; tuyên truyền nâng cao ý thức xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ của các chủ doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động.

“Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ bằng hệ thống pháp luật, đồng thời, dân chủ phải gắn với kỷ cương, nâng cao dân trí” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Hà Ngọc Anh đánh giá: Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, đồng thời ban hành hệ thống văn bản các quy định, quy chế thực hiện dân chủ cơ sở khá đồng bộ; Ban chỉ đạo quy chế dân chủ các cấp đã có kế hoạch, chương trình, đi vào nền nếp, hiệu quả.

Quy chế dân chủ cơ sở thúc đẩy phát triển, vun đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Hà Ngọc Anh: Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, đồng thời ban hành hệ thống văn bản các quy định, quy chế thực hiện dân chủ cơ sở khá đồng bộ

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh bày tỏ ấn tượng với kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới, tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương những năm gần đây. Đó chính là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết của tỉnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân; hiệu quả từ việc khơi dậy sức dân, phát huy quy chế dân chủ cơ sở.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ngành về vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, nội dung phù hợp.

Ban chỉ đạo các cấp cần tiếp tục nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt năm “dân vận chính quyền”; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể - chính trị, hội đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội và các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị về thực hiện dân chủ cơ sở...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!