Linh hoạt trong nhất thể hóa chức danh cán bộ xã ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trần Phú đồng thời là Phó Chủ tịch HĐND phường; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Đồng đồng thời là Phó Chủ tịch HĐND xã. Đó là 2 mô hình đang được Thành ủy Hà Tĩnh triển khai khi thực hiện nội dung nhất thể hóa chức danh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Cuối năm 2018, tại kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 bất thường, HĐND phường Trần Phú đã bầu Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lê Văn Thắng đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường. Đó là kết quả sau thời gian dài nghiên cứu và xin ý kiến lãnh đạo cấp trên về việc thực hiện Đề án 01 - ĐA/ĐU của Đảng ủy phường về việc “Sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị phường Trần Phú tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ngày 12/10/2018.

Linh hoạt trong nhất thể hóa chức danh cán bộ xã ở TP Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND phường Lê Văn Thắng cùng cán bộ văn phòng Đảng ủy phường rà soát danh sách đảng viên

Hơn nửa năm đón nhận nhiệm vụ công tác mới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND phường Lê Văn Thắng đã bắt nhịp với công việc.

Để làm được điều đó, ngay từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, ông Thắng thường xuyên nghiên cứu những văn bản mới của Đảng, Nhà nước để làm giàu kiến thức cho mình. Đồng thời trực tiếp xuống tận các chi bộ, tổ dân phố để nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân; dành thời gian tham gia một số buổi sinh hoạt, cuộc họp ở cơ sở.

Theo ông Thắng, thực hiện đồng thời 2 chức danh sẽ giúp cho việc triển khai nhiệm vụ thuận lợi hơn. “Bản thân tôi vừa kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách từ cấp trên, vừa lên kế hoạch hoạt động. Vì vậy, các chủ trương lãnh đạo của cấp ủy được triển khai thông suốt, nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp trong điều hành hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền cũng nhịp nhàng hơn.”

Linh hoạt trong nhất thể hóa chức danh cán bộ xã ở TP Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND phường Lê Văn Thắng chỉ đạo Tổ dân phố 2 xây dựng tổ dân phố điện tử...

“Bên cạnh đó, trong nhiều cuộc họp tôi có thể tham gia tiếp thu ý kiến hoặc phát biểu chỉ đạo kết hợp “2 trong 1” ở cả lĩnh vực Đảng và Nhà nước; giảm bớt các khâu, thủ tục hành chính trung gian, giảm được số lượng các cuộc họp. Từ đó góp phần tiết kiệm được biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất và bộ máy phục vụ, phương tiện công tác” - ông Thắng nói thêm.

Tại xã Thạch Đồng, tháng 3/2019, Phó Chủ tịch HĐND xã Dương Cao Sơn đã được Đại hội MTTQ xã hiệp thương bầu đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trước đó, công tác nhân sự cũng đã được bàn thảo tại đề án về “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xã Thạch Đồng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết trung ương 6 khóa XII”.

Linh hoạt trong nhất thể hóa chức danh cán bộ xã ở TP Hà Tĩnh

... và trực tiếp trao đổi công việc với Tổ trưởng tổ dân phố để nắm bắt thêm tình hình cơ sở

Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Đồng Dương Cao Sơn cho biết: Tuy ở 2 vị trí nhưng cùng có chức năng khá tương đồng đó là giám sát. Vì vậy, việc nắm bắt, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được sát sao, đồng nhất hơn. Đặc biệt, hiện nay, khi Thạch Đồng đang trong giai đoạn tăng tốc để “cán đích” nông thôn mới đợt 1 năm 2019, mọi công việc càng phải được thực hiện nhịp nhàng hơn.

“4 tháng công tác ở cả hai vai đã qua đã cho tôi thêm nhiều bài học, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Với vai trò chủ tịch mặt trận, tôi xuống cơ sở tuyên truyền, vận động, giám sát quá trình thực hiện ở cơ sở; từ đó nắm bắt đầy đủ thông tin, tư tưởng từ người dân để kịp thời tham mưu lên cấp trên cũng như điều chỉnh, bổ sung hợp lý. Lúc này, vai trò Phó Chủ tịch HĐND cũng được phát huy khi tôi trực tiếp nắm bắt những phản ánh của người dân. Hai chức danh đang thực sự hỗ trợ tôi hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao” - ông Sơn bày tỏ.

Linh hoạt trong nhất thể hóa chức danh cán bộ xã ở TP Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Đồng Dương Cao Sơn đến tận từng hộ dân vận động, tuyên truyền.

Được biết, đến hiện tại, Thạch Đồng và Trần Phú là 2 địa phương ở TP Hà Tĩnh thực hiện nội dung này. Thuận lợi là vậy, nhưng trong thực hiện nhiệm vụ giữa 2 chức danh vẫn còn một số vướng mắc.

Những người trong cuộc đều cho rằng, chức năng, nhiệm vụ ở 2 vị trí khác nhau, bên cạnh đó công việc ở vị trí nào cũng nặng nề, vì vậy bản thân cảm thấy khá áp lực. Đôi lúc thời gian thực hiện nhiệm vụ cũng chồng chéo gây khó cho bản thân.

Linh hoạt trong nhất thể hóa chức danh cán bộ xã ở TP Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Đồng Dương Cao Sơn ứng dụng công nghệ thông để phục vụ công việc

Thế nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng với niềm tin mà nhân dân, tổ chức đặt cho mình, mỗi cán bộ đều quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Ngoài phân chia thời gian, lên kế hoạch hoạt động từng ngày khoa học, họ đều tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa năng lực cấp dưới, người giúp việc để tăng hiệu quả công việc.

Có thể thấy, tuy thời gian triển khai chưa dài nhưng các mô hình nhất thể hóa chức danh đã và đang đi vào hoạt động ổn định, nền nếp. Các vị trí lãnh đạo khi áp dụng mô hình mới đều thực hiện có lộ trình, cân nhắc kỹ trong lựa chọn cán bộ và phù hợp tình hình thực tiễn địa phương. Hy vọng từ đây, TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục mạnh dạn thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một cách hiệu quả, phù hợp.

  • Linh hoạt trong nhất thể hóa chức danh cán bộ xã ở TP Hà Tĩnh
    Nhất thể hóa chức danh từ phường đến tổ dân phố

    Ở cấp phường, đồng chí bí thư đảng ủy đồng thời giữ chức chủ tịch UBND. Ở tổ dân phố, tất cả 8 đơn vị đều nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ và tổ trưởng. Mô hình này tại phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả.

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!