Nhất thể hóa chức danh từ phường đến tổ dân phố

(Baohatinh.vn) - Ở cấp phường, đồng chí bí thư đảng ủy đồng thời giữ chức chủ tịch UBND. Ở tổ dân phố, tất cả 8 đơn vị đều nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ và tổ trưởng. Mô hình này tại phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả.

Nhất thể hóa chức danh từ phường đến tổ dân phố

Hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, mỗi người đều phát huy tinh thần trách nhiệm là nền tảng để phường Kỳ Phương thực hiện mô hình nhất thể hóa các chức danh

Bí thư - Chủ tịch UBND phường "dày" kinh nghiệm

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Kỳ Phương - Lê Văn Chương trưởng thành từ một cán bộ thôn. Năm 2000, sau khi đi xuất khẩu lao động về, với sự trách nhiệm, nhiệt tình trong các phong trào của địa phương, ông Chương được Chi bộ thôn Quyết Tiến bầu làm bí thư. Cũng thời điểm đó, thôn triển khai mô hình bí thư kiêm trưởng thôn và ông Chương trở thành người đầu tiên thực hiện nhiệm vụ “2 trong 1” này ở Kỳ Phương. Mô hình này với sự bao quát, năng động của người đứng đầu đã khẳng định hiệu quả và là nền tảng để Kỳ Phương nhân rộng trên tất cả các thôn.

Nhất thể hóa chức danh từ phường đến tổ dân phố

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường Kỳ Phương (người bên phải) thường xuyên trăn trở với các mô hình tạo việc làm cho lao động địa phương. Trong ảnh: Ông Lê Văn Chương kiểm tra mô hình chăn nuôi gà của anh Lê Xuân Cường.

Sau 2 năm làm cán bộ thôn, ông Chương được tín nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ xã và đảm nhận cả việc văn phòng đảng ủy đồng thời là bí thư chi bộ, Trưởng thôn Quyết Tiến. Ông tiếp tục trưởng thành ở vị trí phó chủ tịch, rồi chủ tịch UBND xã (năm 2015 đổi tên thành phường). Đầu năm 2018, ông Chương được tin tưởng giao nhiệm vụ kiêm nhiệm 2 chức danh: Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND phường.

Nhất thể hóa chức danh từ phường đến tổ dân phố

Các đồng chí lãnh đạo phường và tổ dân phố Hòa Hải 1 trao đổi với người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh

“Ở vai trò đứng đầu cấp ủy và chính quyền, cùng với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, hiện nay, tôi đang tập trung chỉ đạo thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, đó là xây dựng đô thị văn minh và nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động ngoài độ tuổi ở các vùng tái định cư” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kỳ Phương cho biết.

Theo đúc kết của Phó Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Phương - Lê Hải Nam: “Đồng chí Chương là người trải qua các vị trí công việc ở Đảng ủy, UBND, đồng thời đã thực hiện tốt vai trò đứng đầu cả cấp ủy và chính quyền ở thôn. Sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín trong công việc của đồng chí, cùng với sự đoàn kết, ủng hộ trong Ban Chấp hành, Thường vụ Đảng ủy là nền tảng để Kỳ Phương nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trên địa bàn”.

Cán bộ tổ dân phố nhiệt tình, trách nhiệm

Nhất thể hóa chức danh từ phường đến tổ dân phố

Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố Hòa Hải 1 - Hoàng Xuân Đình (người bên trái) kiểm tra vườn mẫu của ông Phan Công Huấn

Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố Hòa Hải 1 - Hoàng Xuân Đình cho biết: “Trong mọi việc của tổ dân phố, luôn xác định mình đứng ở vị trí đầu tiên, vì vậy, phải tiên phong, biết hy sinh quyền lợi cá nhân, khéo vận động, thuyết phục nhân dân thì mới thực hiện tốt các nhiệm vụ. Gánh vác cả 2 vai, công việc nhiều hơn, trách nhiệm cũng nặng hơn nhưng điểm thuận lợi là người đứng đầu vừa tiếp thu chủ trương, vừa đầu tàu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị cụ thể, vì vậy thuận lợi hơn, hiệu quả cao hơn”.

Nhất thể hóa chức danh từ phường đến tổ dân phố

Đời sống tinh thần của người dân phường Kỳ Phương ngày càng được nâng cao

Là tổ dân phố tiên phong trong xây dựng đô thị văn minh, hiện tổ dân phố Hòa Hải 1 đang hoàn thiện 1 tuyến đường theo tiêu chí kiểu mẫu; các tuyến đường còn lại cũng đã khởi động việc xây dựng cảnh quan đô thị, nếp sống văn minh; có 5 hộ đang làm vườn mẫu…

Kết quả đó, theo bà Phùng Thị Lý - một người dân trong tổ dân phố, “có vai trò quan trọng của bí thư kiêm tổ trưởng tổ dân phố. Lúc nào ông Đình cũng hết sức lo lắng, trách nhiệm, nhất là những thời điểm huy động người dân làm đường, lát vỉa hè, vệ sinh môi trường, ông chẳng khi nào vắng mặt. Đối với mỗi chủ trương, chính sách, ông đều nói rõ, phân tích kỹ lưỡng cho người dân thấu suốt, từ đó chúng tôi đều tin tưởng đồng thuận tham gia, góp sức”.

Ông Đình cũng như 7 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố khác đều là những cán bộ nhiệt tình, vì nhân dân mà đảm nhận trách nhiệm. Đó là lý do cơ bản để Kỳ Phương tiếp tục đề ra và nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!